Yêu bản thân như thế nào cho...chuẩn?

  1. Kỹ năng mềm

Chúng ta đều biết yêu bản thân là 1 điều quan trọng, 1 kỹ năng mà ai ai cũng cần phải rèn luyện cho mình. Vậy đối với bạn, đâu là những cách để bạn thể hiện tình yêu này đối với bản thân? Với mình thì, không suy nghĩ nhiều, luôn nhường nhịn người khác nhưng nếu họ tiếp tục không tôn trọng mình thì hãy "ngắt kết nối" với họ, ăn uống điều độ, giữ sức khỏe...

Từ khóa: 

yêu bản thân

,

phát triển bản thân

,

kỹ năng mềm

Yêu bản thân trước hết là hãy tìm cách để hiểu bản thân, hiểu được những khả năng cũng như giới hạn của mình; hiểu được cả thứ mình thích & thứ mình ghét.

Từ đó bạn tìm cách cân bằng và lựa chọn những sở thích; hoặc đặt ra những thứ trong blacklist của mình

Trả lời

Yêu bản thân trước hết là hãy tìm cách để hiểu bản thân, hiểu được những khả năng cũng như giới hạn của mình; hiểu được cả thứ mình thích & thứ mình ghét.

Từ đó bạn tìm cách cân bằng và lựa chọn những sở thích; hoặc đặt ra những thứ trong blacklist của mình

mình cảm thấy yêu bản thân không là một kỹ năng. Mình tò mò và bất ngờ cách đặt câu hỏi của bạn. Mỗi người là một cá tính riêng biệt, việc chia sẽ “kỹ năng”, “cách” há chăng trở thành một chuẩn mực hay sao? Tuy nhiên, mình cũng nghĩ nên có định nghĩa vì định nghĩa là cách nhanh nhất để mọi người có thể tìm đáp án cho câu hỏi: Yêu bản thân là gì? Với mình, yêu bản thân là hiểu chính mình. Mình cảm thấy phù hợp và thoải mái nhất là được. Mình tin chính mình.