Việc học lập trình online với trẻ nhỏ có thực sự hiệu quả?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Cao Văn Việt

Theo mình hiểu trẻ em học online mà không có giáo viên theo kèm, sẽ rất khó thành công ở các môn đòi hỏi kiên trì, thực hành nhiều như lập trình. Codelearn đang tiếp cận đối tượng này như thế nào?

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

,

founder of codelearn.io

Cá nhân phải công nhận rằng, dạy học nói chung và dạy lập trình cho trẻ nhỏ, đặc biệt là online thì khá là khó khăn

Thứ nhất, là khả năng nhận thức của trẻ vẫn chưa hoàn thiện. Thứ hai, khả năng tự học, tự lập của trẻ chưa tốt, có thể trẻ dùng máy ham chơi hơn là ham học

Đối vs trẻ nhỏ (mặc dù mình triển khai tới lớp 5 lớp 6), thì các nền tảng online đóng vai trò là công cụ hỗ trợ là chính. Trẻ thật sự rất khó tự học nếu ko có người kèm cặp, hướng dẫn trực tiếp (có thể có nhưng tỉ lệ này hơi ít)

Đối vs trẻ nhỏ, nhóm mình đang suy nghĩ và đưa ra 1 số giải pháp như thế này:

  • Xây dựng nội dung bài giảng, tính năng dễ hiểu (ví dụ vs trẻ thì code bằng kéo thả, nội dung kiểu hoạt hình) hơn so vs các lứa tuổi khác. Để trẻ hiểu và thích lập trình, trước khi học lập trình thật sự
  • Xây dựng chiến lược phối hợp vs các nhà trường, trung tâm để codelearn là công cụ (hỗ trợ bài giảng, tính năng, nền tảng) nhưng người dạy vẫn là người thầy hoặc những người có kĩ năng công nghệ
  • Mở thêm kênh kết nối trực tiếp cho các học viên có nhu cầu (ví dụ trẻ nhỏ) kết nối tới các chuyên gia và người hướng dẫn, để hướng dẫn từ xa và giải đáp thắc mắc của trẻ
  • Tổ chức các sự kiện, sân chơi nhỏ để trẻ hiểu và dễ hình dung hơn về lập trình. Một khi yêu thích và hiểu lập trình, khả năng tự học của các cháu tự nhiên sẽ tăng lên

Tất nhiên, đây là 1 bài toán khó giải. Team mình sẽ phải suy nghĩ và làm nhiều việc hơn nữa để thực sự giải quyết đc vấn đề này trong tương lai

Trả lời

Cá nhân phải công nhận rằng, dạy học nói chung và dạy lập trình cho trẻ nhỏ, đặc biệt là online thì khá là khó khăn

Thứ nhất, là khả năng nhận thức của trẻ vẫn chưa hoàn thiện. Thứ hai, khả năng tự học, tự lập của trẻ chưa tốt, có thể trẻ dùng máy ham chơi hơn là ham học

Đối vs trẻ nhỏ (mặc dù mình triển khai tới lớp 5 lớp 6), thì các nền tảng online đóng vai trò là công cụ hỗ trợ là chính. Trẻ thật sự rất khó tự học nếu ko có người kèm cặp, hướng dẫn trực tiếp (có thể có nhưng tỉ lệ này hơi ít)

Đối vs trẻ nhỏ, nhóm mình đang suy nghĩ và đưa ra 1 số giải pháp như thế này:

  • Xây dựng nội dung bài giảng, tính năng dễ hiểu (ví dụ vs trẻ thì code bằng kéo thả, nội dung kiểu hoạt hình) hơn so vs các lứa tuổi khác. Để trẻ hiểu và thích lập trình, trước khi học lập trình thật sự
  • Xây dựng chiến lược phối hợp vs các nhà trường, trung tâm để codelearn là công cụ (hỗ trợ bài giảng, tính năng, nền tảng) nhưng người dạy vẫn là người thầy hoặc những người có kĩ năng công nghệ
  • Mở thêm kênh kết nối trực tiếp cho các học viên có nhu cầu (ví dụ trẻ nhỏ) kết nối tới các chuyên gia và người hướng dẫn, để hướng dẫn từ xa và giải đáp thắc mắc của trẻ
  • Tổ chức các sự kiện, sân chơi nhỏ để trẻ hiểu và dễ hình dung hơn về lập trình. Một khi yêu thích và hiểu lập trình, khả năng tự học của các cháu tự nhiên sẽ tăng lên

Tất nhiên, đây là 1 bài toán khó giải. Team mình sẽ phải suy nghĩ và làm nhiều việc hơn nữa để thực sự giải quyết đc vấn đề này trong tương lai

Không biết là do mình quá cổ hủ, không thích nghi với thời đại hay sao nhưng với quan điểm của mình thì mình thấy cách học truyền thống vẫn là phương pháp dạy học hiệu quả nhất.
Do tình hình dịch bệnh nên bất đắc dĩ chúng ta mới phải tìm đến cách học online. Với cách học như vậy sẽ xảy ra 2 trường hợp. 1 là với các bạn có tính tự học cao, biết tìm tòi, nâng cao hiểu biết thì đây có thể là điều kiện tuyệt vời để phát triển vốn hiểu biết cá nhân (nhưng trường hợp này không nhiều, chủ yếu là sinh viên Đại học hoặc các bạn hs cấp 2,3). 2 là với các bạn chưa thực sự chú tâm vào học tập, chưa biết lập ra kế hoạch hoạt động rõ ràng, còn ham chơi và đương nhiên trường hợp này sẽ rơi vào đại đa số các em học sinh lớp nhỏ vì ở độ tuổi này khao khát được vui chơi, khám phá mọi thứ, xa rời với việc học là chuyện bình thường.
Do đó, theo tớ việc học lập trình online với trẻ có thể coi là 1 phương pháp học mới nhưng có đôi phần mạo hiểm vì nếu chẳng may rơi vào trường hợp 2 sẽ khiến cho trẻ khó mà lĩnh hội hết được toàn bộ kiến thức (việc mà ngay cả học trực tiếp trên lớp cũng khó mà đạt được)