40 sự thật về Cơ Thể Con Người có thể bạn chưa biết

  1. Sức khoẻ

  2. Khoa học

https://cdn.noron.vn/2022/12/14/224296863114825-1671008672.jpg

  1. Bạn không thể tự sát bằng cách nín thở, cùng lắm là có thể nín thở đến ngất đi, sau đó phổi của bạn sẽ tự động hô hấp.
  2. Trên thực tế, con người cũng có thể lột da. Một người sẽ mất khoảng 18kg trong đời. (Rơi ra như mảnh vụn).
  3. Có hơn 600 cơ trong cơ thể con người, trong đó chỉ cần 17 cơ để cười và 43 cơ để cau mày.
  4. Nếu lấy ra khỏi cơ thể, chiều dài ruột của bạn đủ để bạn tuột từ tầng 3 xuống đất an toàn.
  5. Trẻ sơ sinh có nhiều hơn 99 xương so với người lớn. Vì một số xương sẽ hợp nhất trong quá trình phát triển. Sách y học nói rằng trẻ sơ sinh có tới 305 xương, trong khi đó người lớn bình thường có 206 xương.
  6. Trong 12 tiếng thức, thời gian bạn chớp mắt và nhắm mắt cũng chiếm từ 1 đến 2 tiếng.
  7. Bộ não của bạn có khoảng 2.5 triệu GB dung lượng lưu trữ, vì vậy đừng quá lo lắng về việc nó sẽ bị nhồi nhét nhiều.
  8. Chịu ảnh hưởng của trọng lực, buổi sáng bạn cao hơn buổi tối khoảng 2cm.
  9. Nếu bạn chà sát hành hoặc tỏi thái lát vào lòng bàn chân, sau khoảng 30 đến 60 phút, bạn sẽ cảm nhận được mùi vị của chúng trong miệng.
  10. Nếu bạn có thể kéo dài tất cả các tĩnh mạch của mình, chiều dài có thể vòng quanh Trái Đất 2,5 lần.
  11. Phôi người có dấu vân tay khi được 3 tháng tuổi.
  12. Đan 2 tay vào nhau, nếu ngón tay cái trái nằm trên ngón tay cái phải thì bạn có chỉ số IQ cao hơn EQ. Nếu ngón tay cái phải đặt trên ngón tay cái trái thì bạn có chỉ số EQ cao hơn IQ.
  13. Mọi người không thể tự liếm khủyu tay của mình. 90% người sẽ cố liếm khuỷu tay sau khi đọc đến đây. 😂
  14. Tổng số vi khuẩn trong miệng sẽ nhiều hơn dân số Thế giới. Có khoảng 200 tỷ vi khuẩn trong miệng với hàng trăm loài.
  15. Chiều cao của ngón tay cái bằng chiều cao của mũi.
  16. Tim sẽ ngừng đập trong 0.01 giây khi hắt hơi và bạn chắc chắn sẽ nhắm mắt khi hắt hơi. Hắt hơi quá mạnh có thể làm gãy xương sườn, nhưng nhịn hắt hơi có thể làm vỡ mạch máu não hoặc cổ.
  17. Bất cứ khi nào bạn nói chuyện điện thoại trong 1 giờ, ráy tai của bạn sẽ nở ra khoảng 700 lần!
  18. Khi bạn ngủ, não bạn hoạt động tích cực hơn so với lúc bạn thức.
  19. Tiếng cười có thể làm giảm căng thẳng và tăng cường khả năng miễn dịch.
  20. Dạ dày con người cứ 2 tuần sẽ mọc thêm một lớp màng nhầy bảo vệ mới. Nếu không dịch vị sẽ chảy đến những nơi khác ngoài dạ dày và tiêu hóa hết nội tạng.
  21. Ở tư thế bình thường, chu vi 2 nắm tay sẽ là chu vi cổ.
  22. Ngủ tiêu tốn nhiều Calo hơn so với ngồi xem TV.
  23. Nước tiểu của bạn thực sự sạch hơn da mặt bạn, vì vậy việc rửa mặt bằng nước tiểu là hoàn toàn khả thi. Nước tiểu dưới kính hiển vi rất đẹp, nhiều màu ~
  24. Răng khỏe nhất phải có màu vàng nhạt.
  25. Chỉ có con người mới có cằm và là loài duy nhất có đặc điểm này.
  26. Ngón út tưởng như nhỏ nhất nhưng thực ra lại là ngón lớn nhất trong 5 ngón. Ngón út cung cấp hơn 1 nửa sức lực bàn tay của con người, nếu mất ngón út thì 4 ngón còn lại chỉ là gà què, sức lực không bằng một nửa.
  27. Bộ xương người có thể tự sửa chữa và tái tạo sau 10 năm.
  28. Chuối có 60% DNA giống của con người.
  29. Giác mạc là bộ phận duy nhất trong cơ thể con người không có máu.
  30. Người trưởng thành trung bình sản xuất khoảng 1 lít nước bọt mỗi ngày, tùy thuộc vào lượng thức ăn bạn ăn. Dựa theo phép tính này, nước bọt trong đời của bạn có thể lấp đầy 2 bể bơi. Vì vậy truyền thuyết nhấn chìm người khác bằng ngụm nước bọt là hoàn toàn có thật!
  31. Nếu mắt bạn là máy ảnh, nó sẽ tương đương với mức 576 triệu điểm ảnh. Và đôi mắt bạn có thể phân biệt 10 triệu màu khác nhau.
  32. Khi nhìn thấy ai đó hoặc thứ gì bạn thích, đồng tử của bạn sẽ giãn ra 45%.
  33. Vào lúc 6h chiều, cơ thể con người tiết ra nhiều adrenaline nhiều nhất, lúc này bạn có khả năng đương đầu với khó khăn cao nhất.
  34. Đàn ông rụng khoảng 40 sợi tóc mỗi người, phụ nữ rụng khoảng 70 sợi mỗi ngày.
  35. Nhãn cầu của con người nhẹ như tờ giấy, nặng khoảng 7,5gram.
  36. Con người và hươu cao cổ sẽ có 7 xương cổ giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là đoạn xương dài nhất của hươu cao cổ là 2m.
  37. Axit trong dạ dày của con người có tính axit đến mức có thể hòa tan lưỡi cạo bằng thép.
  38. Da của con trai thật sự dày hơn của con gái, khoảng từ 10 đến 20%.
  39. Cơ thể tự nhiên đều có chức năng tự hồi phục nên lạm dụng detox, thực phẩm chức năng, dụng dịch vệ sinh có hại hơn có lợi.
  40. Hầu hết thời gian sinh con tự nhiên là 5h chiều.

Nguồn: Sưu tầm

Từ khóa: 

sự thật thú vị

,

khoa học thú vị

,

sức khoẻ

,

khoa học

Mở mang quá trời thớt ơiii

Trả lời

Mở mang quá trời thớt ơiii