Bạn nghĩ gì về quyền kết hôn của người LGBTQ?

  1. Văn hóa

  2. Tình yêu

  3. Xã hội

Từ khóa: 

kết hôn

,

quyền

,

lgbtq

,

văn hóa

,

tình yêu

,

xã hội

Mình ủng hộ hoàn toàn. Theo mình ai ai cũng được quyền yêu và "chính thức hoá" tình yêu ấy.

Vì kể cả nếu không có cho kết hôn thì những người trong cộng đồng này vẫn sẽ tiếp tục ở bên nhau thôi, chỉ là không chính thức.

Tình yêu không nên bị rào cản bởi người khác. Chả có gì sai, kể cả nếu cho kết hôn cũng sẽ rất hợp thời.

Họ nên được quyền kết hôn.

Kể cả bạn bắt ép họ phải yêu ngừoi khác giới, liệu yêu một người mà bạn thật sự không yêu có mang lại hạnh phúc cho bạn và người bên kia? Rồi lại phải chia tay, ly dị.

Nếu cho kết hôn theo mình sẽ làm cho xã hội tốt hơn.

Trả lời

Mình ủng hộ hoàn toàn. Theo mình ai ai cũng được quyền yêu và "chính thức hoá" tình yêu ấy.

Vì kể cả nếu không có cho kết hôn thì những người trong cộng đồng này vẫn sẽ tiếp tục ở bên nhau thôi, chỉ là không chính thức.

Tình yêu không nên bị rào cản bởi người khác. Chả có gì sai, kể cả nếu cho kết hôn cũng sẽ rất hợp thời.

Họ nên được quyền kết hôn.

Kể cả bạn bắt ép họ phải yêu ngừoi khác giới, liệu yêu một người mà bạn thật sự không yêu có mang lại hạnh phúc cho bạn và người bên kia? Rồi lại phải chia tay, ly dị.

Nếu cho kết hôn theo mình sẽ làm cho xã hội tốt hơn.

Mình luôn ủng hộ việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới cũng như có các chính sách thân thiện với người LGBTQA+

Việc [pháp luật] cho phép người LGBTQA+ kết hôn là điều đáng ra nên phải có từ lâu bởi vì công nhận quyền kết hôn của nhóm người này sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề về con người cũng như xã hội.

Trước hết, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, đây là quyền con người cơ bản được nêu trong các văn bản về quyền con người quốc tế và ngay chính pháp luật Việt Nam cũng thừa nhận điều này. Và một trong những yếu tố của quyền mưu cầu hạnh phúc là ai cũng có quyền tự do kết hôn. Việc chính sách và pháp luật chỉ thừa nhận hôn nhân giữa nam và nữ tức là đã loại bỏ một nhóm người không thuộc hình thức hôn nhân này ra khỏi sự đảm bảo và bảo vệ của pháp luật.

Thứ hai, việc pháp luật thừa nhận hôn nhân và quyền kết hôn của một nhóm người không đơn thuần là sự công nhận mà nó còn có ảnh hưởng đến các vấn đề thiết thân và thực dụng với đời sống con người như tài sản, con cái, quyền thừa kế, v.v. Việc phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân khác với việc phân chia tài sản trong dân sự, nếu như hai người (hoặc nhiều hơn) được pháp luật công nhận hôn nhân của họ, vậy thì vấn đề phân chia tài sản, con cái, thừa kế, v.v. khi này sẽ được điều chỉnh bởi luật hôn nhân & gia đình, luật về thừa kế, chứ không phải luật dân sự thông thường - điều mà nếu áp dụng thì có khả năng có một bên trong cuộc hôn nhân sẽ phải chịu bất công. VD: với một cuộc hôn nhân được công nhận bởi nhà nước, khi hai người ly hôn, dù có một người kiếm được nhiều tiền hơn và một người không kiếm được tiền, nhưng tài sản trong thời kỳ hôn nhân về nguyên tắc vẫn được chia 50-50. Điều này là tính đến sự đóng góp của hai người trong thời kỳ hôn nhân không chỉ liên quan đến đóng góp về tiền bạc mà còn là những đóng góp về mặt tinh thần, vai trò chăm sóc gia đình, v.v. Một người không kiếm được tiền trong gia đình không có nghĩa là họ đóng góp cho gia đình ít hơn, chính vì thế nên những tài sản được hình thành trong hôn nhân luôn được xem xét ở khía cạnh có sự đóng góp của các bên trong hôn nhân đó. Nếu cuộc hôn không được thừa nhận, thì khi này tài sản (dù hình thành trong thời kỳ hôn nhân) cũng sẽ phải trải qua trình tự xem xét về mặt dân sự như chủ sở hữu, mức độ đóng góp, thỏa thuận hai bên, v.v. => sẽ phức tạp hơn để chứng minh và có khả năng người không có đóng góp về mặt vật chất sẽ bị thiệt hơn.

Ngoài ra, việc công nhận quyền kết hôn của người LGBTQA+ còn có liên quan đến vấn đề con cái, khai sinh, di cư, v.v. rất nhiều vấn đề mà nếu như một cuộc hôn nhân được công nhận thì mới có thể giải quyết được.

Trong phạm vi ngắn của phần trả lời, mình nêu ra một số ý kiến như trên để bạn có thể tham khảo thêm.

Tình yêu là sự đồng điệu, đồng cảm và tiếp xúc giữa hai tâm hồn chứ không phải là sự hòa hợp giữa bộ phận này với bộ phận kia :)

Ai mời tôi trả lời câu này hơi thừa, dĩ nhiên là phản đối rồi, nhìn profile ghi rõ thế mà, phản đối tất cả những gì làm suy giảm liên kết của con người với Đại Tự Nhiên