Bạn nghĩ gì về resting bitch face?

  1. Tâm lý học

Resting bitch face (n) /restɪŋ bɪtʃ feɪs/ ám chỉ biểu cảm gương mặt mặc định khó gần của một số người nhất định, đặc biệt là giới nữ. Họ trông có vẻ như giận dữ, buồn nản, hoặc tỏ ra khinh thường người khác, dù hoàn toàn đang trong trạng thái bình thường và thả lỏng cơ mặt.

Và mình là một trong số đó, mặc dù đôi lúc cảm xúc mình rất bình thường, không có gì cả nhưng người khác nhìn vào lại nói mình đang cau có hoặc kiểu chảnh chọe. Mình không biết phải làm thế nào luôn :(((

Từ khóa: 

tâm lý học

Kristen Steward là điển hình cho người có gương mặt RBF thiếu biểu cảm và hay bị lôi ra chế meme nhưng khi mọi người xem show mới thấy chị ấy vừa hài hước vừa thông minh, chỉ là khó thể hiện qua gương mặt. Mình cũng có đứa bạn thân nhìn mặt lúc nào cũng như đang khó chịu và căng thẳng, chủ yếu là do hướng lông mày và nếp nhăn trên mặt bạn ấy, nhưng lúc bạn ấy nở nụ cười hay nói chuyện là ổn liền :P

Thật ra rất khó để người khác không đánh giá bạn qua vẻ mặt, vì ngoại hình nói chung là điều đầu tiên gây ấn tượng với đối phương trong giao tiếp. Nếu không thể thay đổi gương mặt của mình, bạn vẫn có thể dùng những yếu tố khác để thuyết phục mọi người rằng bạn không "chảnh choẹ" bằng lời nói, cử chỉ, hành động. Đừng để khuyết điểm khiến bạn ngừng thể hiện bản thân, điều đó sẽ chỉ làm tình hình xấu đi thôi.

Trả lời

Kristen Steward là điển hình cho người có gương mặt RBF thiếu biểu cảm và hay bị lôi ra chế meme nhưng khi mọi người xem show mới thấy chị ấy vừa hài hước vừa thông minh, chỉ là khó thể hiện qua gương mặt. Mình cũng có đứa bạn thân nhìn mặt lúc nào cũng như đang khó chịu và căng thẳng, chủ yếu là do hướng lông mày và nếp nhăn trên mặt bạn ấy, nhưng lúc bạn ấy nở nụ cười hay nói chuyện là ổn liền :P

Thật ra rất khó để người khác không đánh giá bạn qua vẻ mặt, vì ngoại hình nói chung là điều đầu tiên gây ấn tượng với đối phương trong giao tiếp. Nếu không thể thay đổi gương mặt của mình, bạn vẫn có thể dùng những yếu tố khác để thuyết phục mọi người rằng bạn không "chảnh choẹ" bằng lời nói, cử chỉ, hành động. Đừng để khuyết điểm khiến bạn ngừng thể hiện bản thân, điều đó sẽ chỉ làm tình hình xấu đi thôi.

Từ này mới à nha. Mình cũng mới biết.

Mặt mình thì thuộc loại tươi vui hớn hở. Nếu không làm bộ nghiêm túc thì sẽ rất thiếu nghiêm túc.