Bệnh đau nửa đầu có gây ra biến chứng không?

  1. Sức khoẻ

Mình rất hay bị đau nửa đầu, cũng có dùng thuốc nhưng vẫn không đỡ. Mình cũng không biết là uống thuốc nhiều như thế có gây ra biến chứng gì không ạ?

Từ khóa: 

sức khoẻ

Một số biến chứng đau nửa đầu có thể xảy ra trên vài người bệnh, đa số bắt nguồn từ tác dụng phụ của thuốc điều trị. Bạn cần tìm hiểu thêm về những biến chứng này để kịp thời nhận biết và thông báo ngay cho bác sĩ.

Các cơn đau nửa đầu (migraine) thường khiến cho người bệnh mệt mỏi, suy nhược nhưng vẫn điều trị được mà không gây ra những biến chứng nghiêm trọng cho sức khỏe. Tuy nhiên, chứng đau nửa đầu có khi là dấu hiệu của một tình trạng khẩn cấp, dù rất hiếm gặp.

Nhồi máu đau nửa đầu là một loại đột quỵ do chứng đau nửa đầu gây nên. Đây là một biến chứng đau nửa đầu hiếm gặp và dễ bị nhầm lẫn với tình trạng đau nửa đầu có giai đoạn thoáng qua (aura), khiến người bệnh đau đớn dữ dội và không còn tỉnh táo, hay nhầm lẫn.

Giai đoạn thoáng qua thường kéo dài khoảng 20–30 phút và đặc trưng bởi các triệu chứng thần kinh, chẳng hạn như nhìn thấy ảo giác, thấy các đốm hay đường uốn lượn. Nhồi máu đau nửa đầu xảy ra ở vùng não có liên quan đến các triệu chứng của giai đoạn thoáng qua. Do đó, người bệnh sẽ cảm thấy các biểu hiện giữa hai tình trạng này khá tương đồng với nhau.

Một số trường hợp, cơn đau và các triệu chứng khác của đau nửa đầu có thể tệ đến mức khiến bạn nghĩ rằng mình có khả năng bị đột quỵ. Mặc dù đau đầu có khi là một trong những dấu hiệu, thậm chí là dấu hiệu duy nhất của đột quỵ nhưng điều đó rất hiếm khi xảy ra.

Khi đó, đột quỵ không phải là biến chứng đau nửa đầu mà cơn đau ở đầu là một trong những ảnh hưởng do đột quỵ gây ra. Bên cạnh đó, đột quỵ thường tạo ra nhiều triệu chứng đáng lo ngại hơn là cơn đau đầu thông thường.

Nếu bạn cảm thấy một bên cơ thể không còn sức lực, giảm thị lực, gặp khó khăn khi nói chuyện hay trải qua một cơn đau đầu vô cùng tồi tệ, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay. Đó có thể là cơn nhồi máu đau nửa đầu hoặc đột quỵ do đau đầu.

Trả lời

Một số biến chứng đau nửa đầu có thể xảy ra trên vài người bệnh, đa số bắt nguồn từ tác dụng phụ của thuốc điều trị. Bạn cần tìm hiểu thêm về những biến chứng này để kịp thời nhận biết và thông báo ngay cho bác sĩ.

Các cơn đau nửa đầu (migraine) thường khiến cho người bệnh mệt mỏi, suy nhược nhưng vẫn điều trị được mà không gây ra những biến chứng nghiêm trọng cho sức khỏe. Tuy nhiên, chứng đau nửa đầu có khi là dấu hiệu của một tình trạng khẩn cấp, dù rất hiếm gặp.

Nhồi máu đau nửa đầu là một loại đột quỵ do chứng đau nửa đầu gây nên. Đây là một biến chứng đau nửa đầu hiếm gặp và dễ bị nhầm lẫn với tình trạng đau nửa đầu có giai đoạn thoáng qua (aura), khiến người bệnh đau đớn dữ dội và không còn tỉnh táo, hay nhầm lẫn.

Giai đoạn thoáng qua thường kéo dài khoảng 20–30 phút và đặc trưng bởi các triệu chứng thần kinh, chẳng hạn như nhìn thấy ảo giác, thấy các đốm hay đường uốn lượn. Nhồi máu đau nửa đầu xảy ra ở vùng não có liên quan đến các triệu chứng của giai đoạn thoáng qua. Do đó, người bệnh sẽ cảm thấy các biểu hiện giữa hai tình trạng này khá tương đồng với nhau.

Một số trường hợp, cơn đau và các triệu chứng khác của đau nửa đầu có thể tệ đến mức khiến bạn nghĩ rằng mình có khả năng bị đột quỵ. Mặc dù đau đầu có khi là một trong những dấu hiệu, thậm chí là dấu hiệu duy nhất của đột quỵ nhưng điều đó rất hiếm khi xảy ra.

Khi đó, đột quỵ không phải là biến chứng đau nửa đầu mà cơn đau ở đầu là một trong những ảnh hưởng do đột quỵ gây ra. Bên cạnh đó, đột quỵ thường tạo ra nhiều triệu chứng đáng lo ngại hơn là cơn đau đầu thông thường.

Nếu bạn cảm thấy một bên cơ thể không còn sức lực, giảm thị lực, gặp khó khăn khi nói chuyện hay trải qua một cơn đau đầu vô cùng tồi tệ, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay. Đó có thể là cơn nhồi máu đau nửa đầu hoặc đột quỵ do đau đầu.

Mình cũng bị bệnh này, tên nó là Migraine thì phải, không hẳn chỉ đau nửa đầu đâu mà còn đau cả vùng đầu, ê ẩm, tê tái luôn.

Khi bị thì đau vật vã, không ăn nổi, ăn là nôn, nằm bệt giường bệt chiếu, thậm chí còn mất trí nhớ tạm thời.

Bệnh không có thuốc đặc trị mà chỉ có thuốc cắt cơn thôi nên cách mình làm đó là ăn đủ chất, đặc biệt ngủ đủ giấc để bệnh không quay lại nhiều.

Ngoài ra bổ sung các dinh dưỡng rồi tập yoga để cải thiện tình trạng sức khoẻ bên trong sẽ tốt hơn dùng thuốc, bây giờ mình đau thậm chí không uống giảm đau luôn, cố gắng dùng sức khoẻ nền để chiến đấu với nó.

Bệnh đau đầu/ nửa đầu thì không biết gây ra biến chứng không, vì chưa biết chị bị bệnh gì do nguyên nhân gì. Nhưng dùng thuốc nhiều (kể cả giảm đau hay thuốc gì) thì chắc chắn lâu dài là tạo ra chứng đó ạ. Đặc biệt là các thuốc về đau đầu, thần kinh tác động đến phần thần kinh rất nhiều.

Chị đi khám để biết bệnh chưa ạ? Hình như bệnh đau nửa đầu không rõ nguyên nhân phần lớn đi khám được kết luận là Migraine. Để cải thiện thì tinh thần thoải mái là hàng đầu, rồi song song với chế độ ăn uống- sinh hoạt- vận động hợp lý là đỡ nhiều lắm á chị.

Chúc chị mạnh khỏe ạ ^^