Bạn nghĩ như thế nào về tình yêu hiện đại: tình yêu trong thế giới hình chữ nhật?

  1. Tâm lý học

Mình vô tình biết đến bài hát có tựa đề khá lạ: Thế giới hình chữ nhật. Có một vài câu khá ấn tượng và cũng có thể khiến bạn hiểu hơn về tựa đề

Tình mà không có sóng

Tình mà không có cáp

Đời tối om...

Đây chính là bài hát mô tả chính xác của những mối tình thời hiện đại: Người ta tương tác nhau qua màn hình là chính, người ta phụ thuộc vào sóng, cáp, MXH để có thể kết nối với nhau. Thế giới hình chữ nhật là hình ảnh những chiếc màn hình. 

Ý kiến cá nhân mình, người ta yêu nhau nhiều qua màn hình vì công nghệ khiến thế giới trở nên phẳng giúp con người kết nối nhau dễ dàng hơn. Nhiều người tìm thấy nhau qua những chiếc màn hình đó chứ không phải người ta "lười biếng" và chỉ yêu nhau qua những chiếc màn hình. 

Tuy nhiên, đúng là có những mối quan hệ một cách hờ hững thông qua những chiếc màn hình mà vô tình lại được chia sẻ rộng rãi. Từ đó, rất nhiều người mất niềm tin về tình yêu hiện đại. Câu chuyện mất niềm tin về "true love" thời hiện đại là có thật vì qua chia sẻ của một nhóm thi làm dự án phim về true love và các bạn chọn cách truyền tải thông điệp qua tình yêu của cặp đôi thế hệ trước như ông bà, cha mẹ... Các bạn bảo rằng ý tưởng này được hình thành bổi khảo sát bởi các bạn trẻ, các bạn đều cho rằng các bạn được truyền cảm hứng tình yêu bởi thế hệ trước hơn vì thế hệ của các bạn, các bạn không thấy điều đó. Một nhóm khác thi cùng hạng mục cũng chọn "tình yêu ông bà anh" để truyền tải true love. Cả hai nhóm này đều đạt giải, công nhận bởi dàn BGK. Rõ ràng, bằng một cách nào đó, người thế kỉ 21 có hơi mất niềm tin về tình yêu hiện đại... 

Bạn nghĩ như thế nào? Bạn sẽ chọn tình yêu hiện đại - yêu nhau qua những chiếc màn hình hay là tình yêu truyền thống? 

Từ khóa: 

tình yêu thời hiện đại

,

về tình yêu

,

tâm lý học

Hi Văn, cảm ơn e vì đã đặt ra một vấn đề rất thú vị!

Cá nhân a nghĩ rằng, cũng như bao thứ khác, công nghệ cũng có mặt tốt & ko tốt, nó có thể mang lại cả ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực tới đời sống con người hiện đại.

Với tình yêu, a luôn tin rằng cái căn bản của nó chính là sự kết nối, hòa hợp giữa 2 con người, trên cả phương diện thể lý, cảm xúc & tâm linh. Thế nên, để có thể đạt được cái thứ gọi là tình yêu (ít nhất là theo định nghĩa của a), thì chúng ta khó có thể chỉ dựa vào những tương tác trên Internet hay MXH. Đơn giản vì các kênh tương tác này vẫn còn quá giới hạn (chúng ko/chưa thể kích thích tất cả các giác quan của chúng ta trong quá trình tương tác).

Thế nên, để có thể "tìm thấy" tình yêu của đời mình, a nghĩ rằng chúng ta vẫn nên thực hiện các phương pháp hẹn hò kiểu truyền thống (gặp gỡ nói chuyện, đi chơi với nhau, tham gia các hoạt động cùng nhau...).

Tuy nhiên, ko phải cặp đôi nào cũng may mắn đc ở gần nhau. Đây chính là lúc công nghệ thể hiện vai trò tích cực của mình. Những ai đã hoặc đang trải qua một cuộc tình "yêu xa" (bao gồm cả chính bản thân a), thì sẽ hiểu rằng vai trò của công nghệ, Internet & MXH trong việc duy trì ngọn lửa của mối tình cũng rất quan trọng.

Cho nên câu trả lời cuối cùng của a là, tốt nhất là tránh cực đoan. Chúng ta nên kết hợp cả kiểu yêu đương truyền thống với những trợ giúp nhất định đến từ công nghệ. ^_^

Trả lời

Hi Văn, cảm ơn e vì đã đặt ra một vấn đề rất thú vị!

Cá nhân a nghĩ rằng, cũng như bao thứ khác, công nghệ cũng có mặt tốt & ko tốt, nó có thể mang lại cả ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực tới đời sống con người hiện đại.

Với tình yêu, a luôn tin rằng cái căn bản của nó chính là sự kết nối, hòa hợp giữa 2 con người, trên cả phương diện thể lý, cảm xúc & tâm linh. Thế nên, để có thể đạt được cái thứ gọi là tình yêu (ít nhất là theo định nghĩa của a), thì chúng ta khó có thể chỉ dựa vào những tương tác trên Internet hay MXH. Đơn giản vì các kênh tương tác này vẫn còn quá giới hạn (chúng ko/chưa thể kích thích tất cả các giác quan của chúng ta trong quá trình tương tác).

Thế nên, để có thể "tìm thấy" tình yêu của đời mình, a nghĩ rằng chúng ta vẫn nên thực hiện các phương pháp hẹn hò kiểu truyền thống (gặp gỡ nói chuyện, đi chơi với nhau, tham gia các hoạt động cùng nhau...).

Tuy nhiên, ko phải cặp đôi nào cũng may mắn đc ở gần nhau. Đây chính là lúc công nghệ thể hiện vai trò tích cực của mình. Những ai đã hoặc đang trải qua một cuộc tình "yêu xa" (bao gồm cả chính bản thân a), thì sẽ hiểu rằng vai trò của công nghệ, Internet & MXH trong việc duy trì ngọn lửa của mối tình cũng rất quan trọng.

Cho nên câu trả lời cuối cùng của a là, tốt nhất là tránh cực đoan. Chúng ta nên kết hợp cả kiểu yêu đương truyền thống với những trợ giúp nhất định đến từ công nghệ. ^_^