Bạn sẽ làm gì nếu có bằng đh mà không có kiến thức?

  1. Giáo dục

  2. Xã hội

  3. Cơ hội nghề nghiệp

Từ khóa: 

giáo dục

,

xã hội

,

cơ hội nghề nghiệp

Học lại kiến thức, có kiến thức rồi thì đi làm ở vị trí thấp nhất, vừa có thể học thêm từ căn bản, vừa có thể tránh hậu quả nghiêm trọng khi ko có chuyên môn (chức vụ đi kèm hậu quả).
Đời, nghề dạy nghề, bạn chưa có kiến thức ko có nghĩa là ko theo nghề đc, thầy của ông thầy đầu tiên chắc chắn ko phải là 1 ông thầy đâu đúng ko. Quan trọng bạn cần chịu khó trau dồi, và đừng có "láu táu", cái gì ko biết thì cứ nói ko biết để có thể nhờ ng đi trước bày cho, bất kể có là ng cao hay kém hơn mình.
Trả lời
Học lại kiến thức, có kiến thức rồi thì đi làm ở vị trí thấp nhất, vừa có thể học thêm từ căn bản, vừa có thể tránh hậu quả nghiêm trọng khi ko có chuyên môn (chức vụ đi kèm hậu quả).
Đời, nghề dạy nghề, bạn chưa có kiến thức ko có nghĩa là ko theo nghề đc, thầy của ông thầy đầu tiên chắc chắn ko phải là 1 ông thầy đâu đúng ko. Quan trọng bạn cần chịu khó trau dồi, và đừng có "láu táu", cái gì ko biết thì cứ nói ko biết để có thể nhờ ng đi trước bày cho, bất kể có là ng cao hay kém hơn mình.
Mình nghĩ để trả lời câu hỏi này, chúng ta nên thong thả làm rõ một vài ý sau:
Vậy theo bạn kiến thức là gì? Làm thế nào để những người xung quanh (và chính chúng ta) nhận biết được chúng ta có kiến thức? Và kiến thức đó có hữu dụng hay không? Nếu hữu dụng thì trong lĩnh vực cụ thể nào?

Bằng đại học và kiến thức là 2 câu chuyện khác nhau nha.

Bằng là chứng chỉ chứng nhận kết quả học tập, và là tổng kết điểm thi... nó chả liên quan gì đến kiến thức ấy... và nếu có liên quan đến kiến thức thì thường cũng quá phổ thông để tạo ra giá trị gì mới cho xã hội ( trừ 1 số ít những thiên tài)....

Thế nên rất bình thường nếu ban có rất nhiều bằng đại học nhưng sẽ không có thứ kiến thức bạn cần để kiếm ra tiền, vì nó là giáo dục phổ thông mà??