Các trường học có nên chặn các trang như Facebook, Youtube, Instagram không?

  1. Giáo dục

Các trường học nói chung và trung học nói riêng có nên chặn các trang mạng trên và các trang tương tự, để bảo đảm sự tập trung học tập của học sinh không? Đa phần các trường trung học hiện nay có chặn các trang này không nhỉ?

Từ khóa: 

mạng xã hội

,

trường học

,

học sinh

,

sinh viên

,

giáo dục

Thứ nhất là có cả tỉ thứ trên trời dưới biển làm phân tâm học sinh được, liệu có cấm được hết ko.

Thứ hai, trong giờ học hiện tại các trường đều cấm sử dụng điện thoại, máy tính bảng sẵn rồi. Còn ở ngoài giờ học thì lấy quyền gì ra mà cấm học sinh truy cập vào đấy.

Thứ ba, về mặt kỹ thuật các trường ko làm được, sử dụng mạng wifi của trường thì chặn được, còn dùng 3G/ 4G thì chịu.

Trả lời

Thứ nhất là có cả tỉ thứ trên trời dưới biển làm phân tâm học sinh được, liệu có cấm được hết ko.

Thứ hai, trong giờ học hiện tại các trường đều cấm sử dụng điện thoại, máy tính bảng sẵn rồi. Còn ở ngoài giờ học thì lấy quyền gì ra mà cấm học sinh truy cập vào đấy.

Thứ ba, về mặt kỹ thuật các trường ko làm được, sử dụng mạng wifi của trường thì chặn được, còn dùng 3G/ 4G thì chịu.

Mình cho rằng 2 vấn đề này độc lập với nhau: Có nên chặn? và Làm sao để tập trung?

Trước hết là mạnh dạn đặt câu hỏi: Cha mẹ và thầy cô có sử dụng mạng xã hội không? Mình tin là ngoại trừ số ít có "thù với MXH" giống mình thì hầu hết mọi người đều sử dụng thường xuyên. Và lũ trẻ thì thường học theo những gì người lớn làm. Vậy câu hỏi "có nên chặn?" sẽ quy về câu "có nên cấm cha mẹ và thầy cô sử dụng MXH mọi lúc mọi nơi?". Chắc là không ai đồng ý đâu. Cách đây vài năm, khi chính quyền VN chặn FB, rất nhiều người đã tìm cách vượt tường lửa, thậm chí nhiều người còn lớn tiếng phản đối. Vậy tại sao chúng ta lại duy ý chí trong việc cấm đoán con cái? Bọn trẻ chỉ đơn giản là học theo chúng ta thôi mà...

Thứ hai là chuyện tập trung. Các nghiên cứu thường cho thấy mức độ tập trung của trẻ con lúc nào cũng cao hơn người lớn. Nhưng người lớn thường không gây ra hậu quả nghiêm trọng, vì họ đã quen với điều đó. Điều mình muốn nói ở đây là: Bản thân người lớn chúng ta đều thường mất tập trung, và chuyện đó cũng tốt cả, vậy đừng ép con cái mình phải tập trung, mà hãy khiến chúng biết cách tận dụng những khoảng khắc tập trung ngắn ngủi để giải quyết vấn đề.

Cuối cùng là chuyện mong muốn thật sự của phụ huynh là gì? Nhiều người nghĩ rằng con cái mình phải tập trung học hành, phải học thêm kiến thức mới, phải đọc sách,... Nhưng họ thật sự không hiểu, điểm mấu chốt là cảm nhận của đứa trẻ về kiến thức và cách giải quyết vấn đề. Nói toạc ra, chuyện quan trọng nhất là chính đứa trẻ học được những gì và áp dụng nó mới là chính yếu của giáo dục. Mà chuyện này thì không hẳn liên quan đến chuyện "tập trung học". Ngược lại, mình đôi lúc cảm thấy (thông qua quan sát con của mình) việc tập trung không khiến cho con cái phát triển tốt lên, nó chỉ khiến điểm số tốt lên thôi chứ mức độ quan sát và cảm nhận thế giới đều bị phụ thuộc vào những lúc mất tập trung.

Tóm lại, chuyện có chặn MXH là chuyện chặn người lớn chứ không phải chặn con nít, còn chuyện mất tập trung thì không hẳn là xấu.

bên nước ngoài người ta cũng có cấm đâu bạn,còn biết nhìu,dùng nhìu hơn hs vn đấy chứ, mà học sinh người ta đâu có kém,chủ yếu là người ta dùng nhưng mà dùng đúng nên mới phát triển tư duy,chứ hs vn toàn khá bảnh với bà tân vlog thì chả tối hết cả người