Cách để trình bày ý kiến mạch lạc và thú vị?

  1. Giáo dục

  2. Tip & Trick

  3. Kỹ năng mềm

Mình suy nghĩ tốt, nhưng khi nói ra ý mình thì lại rất khó, cảm giác như không biết sắp xếp theo trật tự (storytelling). Có cách nào để cải thiện tính cách này không ạ?

Từ khóa: 

kỹ năng thuyết trình

,

giáo dục

,

tip & trick

,

kỹ năng mềm

mấy cái hệ thống, nghiên cứu, phân tích thì mấy bạn trước đã nói rồi. Mình nghĩ cái quan trọng chính là chọn cách thức trình bày và đối tượng nghe. Mình cũng bị vấn đề như bạn, nên cách mình chọn thế này. Khi trình bày 1 vấn đề không cần người nghe phải ghi nhớ, hay đi sâu chi tiết thì mình sẽ nói dạng dẫn dắt như mind map vậy. dẫn dắt nó theo câu chuyện của mình, không cần họ nhớ tiểu tiết mà luôn giữ sự tập trung của họ đến điểm cuối mình muốn chia sẻ, điều này đảm bảo việc họ không ngắt ngang hay phản biện lúc mình chưa trình bay xong. Còn với đối tượng hay chủ đề cần sự ghi nhớ step trước mới qua dc step sau thì mình hay đóng gói thành tài liệu, cho họ xem trước rồi mới nói qua 1 lần để mind set 2 bên chung 1 điểm trước đã rồi mới trao đổi trực tiếp. Điều đó khá ổn với mình, bạn tham khảo thử xem

https://cdn.noron.vn/2022/02/27/9179251371397062-1645950392.png
Trả lời

mấy cái hệ thống, nghiên cứu, phân tích thì mấy bạn trước đã nói rồi. Mình nghĩ cái quan trọng chính là chọn cách thức trình bày và đối tượng nghe. Mình cũng bị vấn đề như bạn, nên cách mình chọn thế này. Khi trình bày 1 vấn đề không cần người nghe phải ghi nhớ, hay đi sâu chi tiết thì mình sẽ nói dạng dẫn dắt như mind map vậy. dẫn dắt nó theo câu chuyện của mình, không cần họ nhớ tiểu tiết mà luôn giữ sự tập trung của họ đến điểm cuối mình muốn chia sẻ, điều này đảm bảo việc họ không ngắt ngang hay phản biện lúc mình chưa trình bay xong. Còn với đối tượng hay chủ đề cần sự ghi nhớ step trước mới qua dc step sau thì mình hay đóng gói thành tài liệu, cho họ xem trước rồi mới nói qua 1 lần để mind set 2 bên chung 1 điểm trước đã rồi mới trao đổi trực tiếp. Điều đó khá ổn với mình, bạn tham khảo thử xem

https://cdn.noron.vn/2022/02/27/9179251371397062-1645950392.png

Có một sự thực đáng buồn đó là, ở ngoài đời có kha khá những bạn chém gió nghe rất hay, vui tai, giải trí, mặc dù nội dung câu chuyện của họ không có gì. Đấy là chân dung những anh chàng, cô nàng hoạt ngôn, hay nói hay cười, được lòng mọi người, dù các câu chuyện của họ chỉ đơn giản là những mẩu chuyện cười bậy, hoặc mấy kiểu chơi chữ, đảo nghĩa vui vẻ đơn giản. Chính sự đơn giản về nội dung để ai cũng hiểu, hóm hỉnh bất ngờ về cách thức kể truyện mà họ đạt được sự tán dương, chú ý của số đông.

Đấy là ngoài đời, còn trên mxh, show biz có thể thấy các dạng hài nhảm là một ví dụ khác. Nội dung đơn giản, kết hợp với công thức chọc cười nhiều khi hơi thô. Vậy mà vẫn được số đông hâm mộ.

Ngày xưa tôi cũng hay xem hài nhảm, chịu khó dành thời gian nghe mấy bạn chém gió vui tai. Nhưng giờ có tuổi rồi, tiếc thời gian nên hạn chế bớt những thứ vui vui nhưng vô bổ đó.

Trước khi hay, tối thiểu hãy để người khác hiểu được bạn. Có một nguyên tắc rằng, nếu bạn không hiểu họ, thì đừng mong họ sẽ hiểu bạn. Trong giao tiếp thì sự thấu cảm là quan trọng hàng đầu. Chúng ta luôn muốn người khác hiểu được những gì mình nói, và nếu họ chưa hiểu, chúng ta sẽ cố gắng nói nhiều hơn, nói thêm bằng cách này hay cách khác. Rất tiếc đó là phương pháp sai lầm. Ngôn ngữ là một nhân tố rất quan trọng trong giao tiếp, nhưng nó không phải tất cả. Sự im lặng quan trọng không kém. Ánh mắt, sự quan sát, bầu không khí, âm nhạc, tiếng ồn, nhiệt độ... cũng đều ảnh hưởng tới sự giao tiếp. Hãy tưởng tượng, có hai người đang say rượu trong một quán bar mở nhạc sập sình mà bạn cố gắng chia sẻ một nghiên cứu khoa học cho một cô gái không cùng ngành với bạn thì thật khó để hiểu nhau.

Trong khóa học về viết và trình bày của bạn Cụ Rùa mà mình được dự thính cũng có đề cập đến một khái niệm nền tảng kiến thức và thông tin mà mỗi người có là khác nhau. Mình có quen một người mà mỗi khi họ hỏi mình thường mắt chữ A, miệng chữ O bởi vì bạn ấy đang suy nghĩ 1 việc theo mạch suy nghĩ của bạn ấy, khi gặp vướng mắc thì nhảy ra hỏi mình làm sao để giải quyết vướng mắc. Thế nhưng thực sự việc ban đầu của bạn ấy đang nghĩ là gì thì mình không biết nên không thể trả lời được. Tương tự như vậy, rất nhiều người xin mình tư vấn. Nhưng để tư vấn được cho họ, thường mình sẽ phải dành rất nhiều thời gian để hỏi lại toàn bộ câu chuyện, các bối cảnh liên quan rồi tư đó mới tư vấn được.

Bạn hãy vào mục kỹ năng mềm trên Noron để đọc thêm các câu trả lời về nội dung kỹ năng giao tiếp để có thêm những lời tư vấn bổ ích.

Mạnh dạn chia sẻ thật nhiều, làm lâu dần bạn sẽ có cách để cải tiến và làm tốt hơn.

Cách duy nhất là luyện tập nói thuyết trình, trình bày thôi bạn!

Mình nhận ra khi bạn hiểu rõ vấn đề và nói ra một cách đơn giản, dễ hiểu cho người khác thì có nghĩa là bạn hiểu, còn không thì là bạn chưa hiểu rõ ràng, thậm chí là hiểu sai thì mới luẩn quẩn, không thuyết phục người khác được. Nên ngoài tập trình bày thì bạn cần học phương pháp nghiên cứu kỹ, đào sâu và phân tích vấn đề cặn kẽ nhé!

mình nghĩ bạn nên tạo dàn ý như viết văn ấy. Ý nào trước ý nào sau và có một vài từ khoá cho chủ đề, như vậy triển khai ý sẽ dễ hơn.

hmm theo mình thì nên đọc sách nhiều, viết nhiều để biết cách diễn đạt lời nói của mình , khi nói cậu nên thêm vài từ ngữ vui nhộn vô nè, thêm vào đó cử chỉ cơ thể nữa thì người nghe sẽ cảm thấy thú vị hơn.

ý kiến của mình thôi nha , Mình nghĩ nếu vậy thì :

1. Bạn có thể không nhất thiết phải cứ trả lời rập khuân thế đâu vì có ai hoàn hảo đâu . Cứ suy nghĩ thế nào trình bày thế đó thôi có khi nó lại đặc biệt , hấp dẫn người nghe theo cách của bạn.

2 Bạn có thể rút ra được cách trình bày trong 1 bài văn về cuộc sống , một mẫu chuyện hoặc chỉ đơn giản là giao tiếp với bạn bè thân thiết của bạn

Mạch lạc Thì logic 
Thú vị tức là ng nghe muốn nghe chủ đề đó
Logic được biết được ng nghe nói gì thì ok

Lí do có thể là do mặc cảm tự ti về điều gì đó của bản thân. Thiếu tụ tin là 1 điều thường thấy khi đối diện với người có khả năng áp chế mình, chỉ có 2 cách duy nhất : 1 là thật giàu, nói gì ai cũng nghe, truyền tải thoải mái. 2 là học thật nhiều, luyện thật nhiều, tiếp thu thật nhiều, xấn tới va chạm thật nhiều. Hạ cái tôi, đè cái sĩ diện hảo, cắt tính giá trưởng... là xông pha thoải mái nói gì cũng trôi, ý mình là vậy.

Tập trung và nghiên cứu trong sách bn sẽ có thể bt câ trả lời tậ nói một mình trc gương hoặc trao đổi ý kiến với bn bè sẽ tự tin hơn . Đây là ý kiến riêng của mình .

Nếu muốn thì có thể tự tin hơn trong khi nói,tập trung vào lời nói sẽ khiến bạn ko bị phân tâm và trở nên tự tin hơn.Luyện nói một mình để cải thiện và nâng cao hơn.Đây là ý kiến riêng của mình ạ ,xin cảm ơn !

cố lên nhé,chúc bạn may mắn và tự tin hơn !