Cảm nhận được người yêu không còn mặn mà với mình, mình có nên nói lời chia tay trước?

  1. Tâm lý học

Cả hai đứa cùng bận, chẳng có thời gian dành cho nhau. Trước thì anh còn hay gọi điện cho mình mỗi tối, nói chuyện tâm sự công việc hàng ngày thế nào ra sao, nhưng gần đây mình cứ gọi thì toàn than mệt, đi ngủ sớm, không còn hỏi han mình như trước nữa. Cảm giác anh ấy không còn mặn mà gì với mối quan hệ này nữa cả dù mình vẫn cố gắng bắt chuyện quan tâm anh hàng ngày.

Từ khóa: 

tâm lý học

Người ta bảo cái gì nhiều cũng chán, nhưng trong rất nhiều trường hợp bạn kia mệt thật thì sao bạn. Với lúc đầu có nhiều chuyện để nói, sau thì thường con trai sẽ ít nói nên nếu cứ gọi suốt ngày thì biết nói gì đây???

Trả lời

Người ta bảo cái gì nhiều cũng chán, nhưng trong rất nhiều trường hợp bạn kia mệt thật thì sao bạn. Với lúc đầu có nhiều chuyện để nói, sau thì thường con trai sẽ ít nói nên nếu cứ gọi suốt ngày thì biết nói gì đây???

Có thể là công việc của ny bạn có vấn đề thật, và bạn ý mệt thật. Bạn nên quan tâm tìm hiểu thử xem. Có đôi khi OT ở cơ quan đến 9, 10h về nhà thực sự là chẳng muốn nc gì với ai cả luôn, chỉ muốn ăn nhanh nhanh, đi tắm rồi lên giường đi ngủ. Các bạn nữ thường rất thích suy diễn này nọ rồi lại tiếp tục suy diễn dựa trên các suy diễn trước đó của mình.