[Câu hỏi sưu tầm] Các bạn có nghĩ là đã đến lúc Việt Nam chúng ta đủ trưởng thành để chọn những tiêu chuẩn riêng cho phép đo sự phát triển và hạnh phúc của chúng ta?

  1. Phong cách sống

  2. Văn hóa

  3. Giáo dục

Đây là câu hỏi từ GS Phan Văn Trường mà nhóm mình nhận được để thảo luận trong buổi học tập tại Cấy Nền Hà Nội vừa qua.

Cá nhân mình thấy đây là câu hỏi có nhiều cách trả lời nên muốn lắng nghe thêm suy nghĩ của các bạn noronion.

https://cdn.noron.vn/2022/06/15/48613217878134814-1655276172.png
Từ khóa: 

phong cách sống

,

văn hóa

,

giáo dục

Mình không có con số thống kê, nhưng ơ kìa hãy nhìn vào những nội dung nhảm nhí tràn lan mạng xã hội, nhưng chiêu trò dắt mũi được cả triệu người, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, những hệ thống đa cấp, ...nhìn vào xung quanh mình xem có ai không đang mải mê kiếm tiền - tiêu chuẩn về sự phát triển của thế giới không?
Nếu bây giờ có chọn, chắc người Việt vẫn chọn như bây giờ 🤣
Ê nhưng mà thế giới vẫn nhận định VN là một đất nước đang phát triển và hạnh phúc mà nhỉ, mình nghĩ đa số mng cx đang thấy hạnh phúc. Vậy tại sao phải chọn, và chọn để làm gì?
Trả lời
Mình không có con số thống kê, nhưng ơ kìa hãy nhìn vào những nội dung nhảm nhí tràn lan mạng xã hội, nhưng chiêu trò dắt mũi được cả triệu người, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, những hệ thống đa cấp, ...nhìn vào xung quanh mình xem có ai không đang mải mê kiếm tiền - tiêu chuẩn về sự phát triển của thế giới không?
Nếu bây giờ có chọn, chắc người Việt vẫn chọn như bây giờ 🤣
Ê nhưng mà thế giới vẫn nhận định VN là một đất nước đang phát triển và hạnh phúc mà nhỉ, mình nghĩ đa số mng cx đang thấy hạnh phúc. Vậy tại sao phải chọn, và chọn để làm gì?
Các tiêu chuẩn này trên thế giới người ta đã có những đánh giá rất kỹ rồi như.hi

Ngày đó hãy còn xa

Mỗi quốc gia đều có bản sắc riêng, cho dù có tham gia hội nhập với nền văn hoá thế giới thì chúng ta cũng phải giữ bản sắc riêng.

Mình nghĩ Việt Nam đã đến lúc VN tự chọn những tiêu chuẩn riêng cho phép đo sự phát triển và hạnh phúc của chúng ta, nhưng nó phải dựa trên nguyên tắc, chuẩn mực của xã hội và quan trọng nhất là hợp lòng người.