Chế độ ăn uống và thời gian luyện tập?

  1. Thể thao

[Hỏi cho người yêu ~.~ ] Mình thấy có người đánh sáng, có người đánh chiều, và đôi khi ngày nghỉ thì giữa ngày luôn. Vậy thì khoảng thời gian nào là hợp lý và nên đánh tối đa bao lâu để được sức khỏe tốt?

Ngoài ra chế độ ăn uống khi luyện tập bộ môn này có phải theo hướng dẫn hay chuẩn gì không? Mong các chuyên gia giải đáp. Hi! Hi! Hi!

Từ khóa: 

,

thể thao

Đối với môn cầu lông thì thời gian tập luyện nên là buổi chiều thì sẽ tốt hơn, nhưng đối với một số bạn mới tập chơi thì có thể coi là 1 môn tập thể dục buổi sáng cũng không sao. Nhưng khi đi vào tập luyện phong trào tức là bạn có thâm niên chơi từ 4-5 năm và có kỹ năng cơ bản thì mình khuyên bạn nên chơi vào chiều. Vì môn này khá là tốn sức và hoạt động nhanh bền bỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn nên nếu là tập buổi sáng thì lúc đó cơ thể đang đói+vừa ngủ dậy thì sẽ mất sức nhanh+có thể hạ đường huyết. Thời gian chơi cho 1 buổi nên thường vào khoảng 2 tiếng nhé. Tất nhiên là đánh 1 lúc khoảng 15-20ph thì các bạn nghỉ 5-10ph và cứ như thế sẽ duy trì được thể lực tốt nhất. 
Còn với chế độ ăn uống: khi luyện tập cầu lông thì bạn nên bù nước và có thể ăn 1 số thực phẩm tốt cho người tập thể thao mà mình hay xài như là chuối,táo,...Trước khi luyện tập khoảng 30ph thì bạn có thể ăn 1 số đồ ăn nhẹ để đảm bảo cơ thể ko bị vào trạng thái đói. Trong quá trình luyện tập thì các bạn đừng uống nước nhiều quá nhé, nên uống từng ngụm nhỏ một thì sẽ đỡ gây đau bụng, quặn bụng trong lúc thi đấu.
Trả lời
Đối với môn cầu lông thì thời gian tập luyện nên là buổi chiều thì sẽ tốt hơn, nhưng đối với một số bạn mới tập chơi thì có thể coi là 1 môn tập thể dục buổi sáng cũng không sao. Nhưng khi đi vào tập luyện phong trào tức là bạn có thâm niên chơi từ 4-5 năm và có kỹ năng cơ bản thì mình khuyên bạn nên chơi vào chiều. Vì môn này khá là tốn sức và hoạt động nhanh bền bỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn nên nếu là tập buổi sáng thì lúc đó cơ thể đang đói+vừa ngủ dậy thì sẽ mất sức nhanh+có thể hạ đường huyết. Thời gian chơi cho 1 buổi nên thường vào khoảng 2 tiếng nhé. Tất nhiên là đánh 1 lúc khoảng 15-20ph thì các bạn nghỉ 5-10ph và cứ như thế sẽ duy trì được thể lực tốt nhất. 
Còn với chế độ ăn uống: khi luyện tập cầu lông thì bạn nên bù nước và có thể ăn 1 số thực phẩm tốt cho người tập thể thao mà mình hay xài như là chuối,táo,...Trước khi luyện tập khoảng 30ph thì bạn có thể ăn 1 số đồ ăn nhẹ để đảm bảo cơ thể ko bị vào trạng thái đói. Trong quá trình luyện tập thì các bạn đừng uống nước nhiều quá nhé, nên uống từng ngụm nhỏ một thì sẽ đỡ gây đau bụng, quặn bụng trong lúc thi đấu.
Đợt mình có tham gia chơi cầu lông thì thầy có khuyến cáo là 1 tuần nên chơi từ 2-3 buổi, 1buổi 1h30- 2h và nên đánh cách ngày vì cơ thể sẽ cần bổ sung chất, bù đắp cho việc vận động nhiều. Đối với ai mà đánh nghe đầu gối có tiếng rắc rắc hay đau đầu gối thì nên uống thêm glucosamine, còn trong khi chơi nên bổ sung đủ nước và ăn trước khi chơi 30ph để tránh tụt đường huyết.