Chúng ta có nên thể hiện tình cảm nơi công cộng hay không?

  1. Tình yêu

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

Thể hiện sự yêu thương ngọt ngào hay là sự vô tư thiếu văn minh?

Từ khóa: 

love

,

tinh_yeu

,

the_hien_tinh_cam

,

tình yêu

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Ở phương Tây đây là cái chuyện quá là bình thường luôn, bắt gặp những cặp đôi thể hiện tình cảm, ôm áp, hôn nhau ở nơi công cộng không phải là hiếm gì, ngược lại nó còn thường xuyên hơn. Còn ở Châu Á, việc thể hiện tình cảm như vậy lại không được ủng hộ, kiểu như phong kiến, và tư duy xưa cũ vẫn đâu đó len lỏi trong suy nghĩ của chúng ta, chúng ta thường cho rằng điều đó nên được thể hiện trong sự riêng tư của 1 cặp đôi, thậm chí có nhiều nơi còn cấm thể hiện việc như vậy. 

Trả lời

Ở phương Tây đây là cái chuyện quá là bình thường luôn, bắt gặp những cặp đôi thể hiện tình cảm, ôm áp, hôn nhau ở nơi công cộng không phải là hiếm gì, ngược lại nó còn thường xuyên hơn. Còn ở Châu Á, việc thể hiện tình cảm như vậy lại không được ủng hộ, kiểu như phong kiến, và tư duy xưa cũ vẫn đâu đó len lỏi trong suy nghĩ của chúng ta, chúng ta thường cho rằng điều đó nên được thể hiện trong sự riêng tư của 1 cặp đôi, thậm chí có nhiều nơi còn cấm thể hiện việc như vậy. 

Có chứ, nếu bạn có người yêu nữa. Để thể hiện thì nên thể hiện sao cho phù hợp không cả hai không bị cuốn quá vào cảm xúc mà quên đi sự hiện diện của thế giới bên ngoài, vì vậy nên thể hiện những tình cảm quá nhạy cảm, dễ gây tranh cãi mà lại dễ thu hút sự chú ý nữa. Nói chung là cứ thể hiện thôi, đừng "quá đà" là được.

Tội gì mà không nên nhỉ, mình muốn trao yêu thương thì mình cứ trao thôi, không phải sự thể hiện nào cũng là sai nếu bạn biết thể hiện phù hợp ở thời điểm cũng như là địa điểm là ok. Mọi người nhìn có khi lại ghen tỵ ấy chứ, vớ vẩn lại đi so sánh với người yêu hoặc chồng/vợ ngay =)))))))