Có nên chơi với người bạn chỉ biết nghĩ cho chính mình?

  1. Xã hội

Chuyện là vậy : em có một đứa bạn , ban đầu thì thấy hai đứa chơi rất thân nhưng từ từ tụi em lại hay cãi nhau , chỉ có một vấn đề nhỏ mà em và bạn ấy đã cãi nhau rồi .Và mỗi lần giận nhau như vậy em toàn là người xin lỗi trước .Và bạn ấy thì rất là trẻ con , mỗi khi em thấy bạn ấy nói sai và muốn nhắc lại thì bạn ấy là nói em là hay nói đạo lí. Hoặc khi bạn ấy sai thì em nhắc bạn thì bạn là cười nhếc mép và và giận em .Em có nên chơi với bạn ấy ko chứ em thấy bạn ko hợp với mình

Từ khóa: 

xã hội

Bạn bè ở bên cạnh nhau để san sẻ, giúp đỡ, chia ngọt sẻ bùi. Những lúc mêt mỏi, chán nản thì người ta hay tìm đến bạn bè. Đặt trong hoàn cảnh của bạn thì người bạn này có giúp đỡ có là chỗ dựa cho bạn không? Nếu không và thêm cả những điều bạn đã chia sẻ bên trên thì mình nghĩ bạn đã tự tìm ra được câu trả lời cho mình. Bạn vẫn có thể tiếp tục chơi nếu bạn cảm thấy chịu được như vậy và nó mang lại cho bạn điều gì đó.

Trả lời

Bạn bè ở bên cạnh nhau để san sẻ, giúp đỡ, chia ngọt sẻ bùi. Những lúc mêt mỏi, chán nản thì người ta hay tìm đến bạn bè. Đặt trong hoàn cảnh của bạn thì người bạn này có giúp đỡ có là chỗ dựa cho bạn không? Nếu không và thêm cả những điều bạn đã chia sẻ bên trên thì mình nghĩ bạn đã tự tìm ra được câu trả lời cho mình. Bạn vẫn có thể tiếp tục chơi nếu bạn cảm thấy chịu được như vậy và nó mang lại cho bạn điều gì đó.

Mối quan hệ này nghe có vẻ toxic quá, bỏ đi bạn ơi. Bạn bè dễ kiếm, nhưng 1 người bạn tốt và phù hợp với mình thì mới khó kiếm. Chơi với người nào làm bạn thấy bản thân tốt lên ý =.=

Bạn tự cảm thấy không hợp rồi thì từ từ giữ khoảng cách rồi thoi. Mình thấy bạn kia trẻ con thật và chỉ nghĩ đến bản thân mình, cái quan trọng nhất là bạn ấy không hề coi trọng bạn :))