Có nên học lý thuyết quá nhiều không trong khi lý thuyết thì khác xa thực hành?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

lý thuyết

,

thực hành

,

kỹ năng mềm

Chào bạn, câu hỏi này rất thú vị nên mình cũng có hứng thú muốn chia sẻ, để góp vui.

“Lý luận mà không có liên hệ thực tiễn là lý luận suông, thực tiễn không có lý luận dẫn đường thì thành thực tiễn mù quáng"

Lý thuyết và thực tiễn là hai mặt của cùng một vấn đề: bạn có thể đi từ lý thuyết đến thực hành và cũng có thể từ thực hành khái quát ra lý thuyết. Nhưng không phải ai cũng có khả năng thực hành nếu thiếu sự dẫn dắt từ lý thuyết và ngược lại không phải ai cũng có thể khái quát ra lý thuyết sau khi thực hành.

Do đó, để dễ nhận thức trên hành trình phát triển bản thân, lý thuyết và thực hành được tách ra nhằm giúp con người ta bồi đắp kịp thời những mặt còn hạn chế: thiếu chỗ nào, yếu chỗ nào thì bù vào chỗ đó.

Người trẻ tuổi thì hăm hở thực hành mà không cần lý thuyết, người lớn tuổi thì lý thuyết vững vàng hơn nhưng hay đắn đo khi thực hành. Nhà nghiên cứu thì đào sâu lý thuyết, còn nhà kinh doanh thì miệt mài thực hành. Nhưng dù thế nào, họ cũng sẽ phải gặp nhau tại một điểm, bởi họ cần mặt còn lại của nhau.

Bản chất là vậy, nhưng với câu hỏi của bạn, bạn thử suy nghĩ xem bạn dựa vào đâu để đánh giá lý thuyết khác xa thực hành? thực hành mà bạn nói tới là do bạn trực tiếp trải nghiệm hay nghe người khác kể lại? làm thế nào để tìm ra lý thuyết có ích nhất cho việc thực hành? và cuối làm thế nào để thực hành hiệu quả?

Chúc bạn sớm tìm ra câu trả lời cho bản thân nhé.

Trả lời

Chào bạn, câu hỏi này rất thú vị nên mình cũng có hứng thú muốn chia sẻ, để góp vui.

“Lý luận mà không có liên hệ thực tiễn là lý luận suông, thực tiễn không có lý luận dẫn đường thì thành thực tiễn mù quáng"

Lý thuyết và thực tiễn là hai mặt của cùng một vấn đề: bạn có thể đi từ lý thuyết đến thực hành và cũng có thể từ thực hành khái quát ra lý thuyết. Nhưng không phải ai cũng có khả năng thực hành nếu thiếu sự dẫn dắt từ lý thuyết và ngược lại không phải ai cũng có thể khái quát ra lý thuyết sau khi thực hành.

Do đó, để dễ nhận thức trên hành trình phát triển bản thân, lý thuyết và thực hành được tách ra nhằm giúp con người ta bồi đắp kịp thời những mặt còn hạn chế: thiếu chỗ nào, yếu chỗ nào thì bù vào chỗ đó.

Người trẻ tuổi thì hăm hở thực hành mà không cần lý thuyết, người lớn tuổi thì lý thuyết vững vàng hơn nhưng hay đắn đo khi thực hành. Nhà nghiên cứu thì đào sâu lý thuyết, còn nhà kinh doanh thì miệt mài thực hành. Nhưng dù thế nào, họ cũng sẽ phải gặp nhau tại một điểm, bởi họ cần mặt còn lại của nhau.

Bản chất là vậy, nhưng với câu hỏi của bạn, bạn thử suy nghĩ xem bạn dựa vào đâu để đánh giá lý thuyết khác xa thực hành? thực hành mà bạn nói tới là do bạn trực tiếp trải nghiệm hay nghe người khác kể lại? làm thế nào để tìm ra lý thuyết có ích nhất cho việc thực hành? và cuối làm thế nào để thực hành hiệu quả?

Chúc bạn sớm tìm ra câu trả lời cho bản thân nhé.

Mặc dù học nhiều lý thuyết chưa chắc đã làm được thực hành, nhưng nếu không học thì lấy đâu ra kiến thức để thực hành? Vẫn cần cân bằng cả 2 nhé

thực hành  thưo lý thuyết thì nhanh thành hơn là 2 cáu tách rời nhau đấy các bạn ạ