Có nên làm Đại sứ truyền thông cho các tổ chức Phi chính phủ, phi lợi nhuận?

  1. Kỹ năng mềm

Có ai từng làm đại sứ truyền thông cho các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hay phi tổ chức trên Facebook chưa ạ. Các bạn cho mình xin ý kiến có nên tham gia không ạ?

Từ khóa: 

đại sứ truyền thông

,

kỹ năng mềm

Đấy là còn tùy vào tổ chức mà mình tham gia như nào. Có tổ chứ khi làm ĐSTT thì bạn được rèn luyện cả kỹ năng viết lẫn giao tiếp. Còn có tổ chức thì làm ĐSTT ngoài seeding ra thì chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng rèn luyện được gì:)))

Trả lời

Đấy là còn tùy vào tổ chức mà mình tham gia như nào. Có tổ chứ khi làm ĐSTT thì bạn được rèn luyện cả kỹ năng viết lẫn giao tiếp. Còn có tổ chức thì làm ĐSTT ngoài seeding ra thì chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng rèn luyện được gì:)))

Bạn nên tham gia sau khi bạn tìm hiểu rõ ràng về tổ chức mời bạn làm đại sứ truyền thông. Bởi hình ảnh của bạn được họ sử dụng nên bạn phải tìm hiểu xem chi tiết xem tổ chức ấy hoạt động trong lĩnh vực nào? công việc bạn làm trong vai trò là đại sứ truyền thông là gì? bạn có quyền lợi ra sao (nếu làm hoạt động vì cộng đồng thì không cần quan tâm quá đến mục này nhưng cũng đừng để bị lạm dụng lòng tốt)

Riêng với tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hay phi tổ chức thì xem xét kĩ hơn hoạt động của họ có tuân thủ luật pháp ở nơi bạn đang sống không nhé.

Các bạn trẻ nhớ cẩn trọng với các lời mời vào các vị trí nghe kêu kêu oai oai.