Có phải khách du lịch người Việt trốn ở lại Hàn Quốc không?

  1. Xã hội

Mình thật sự hoang mang khi có người bà con đi du lịch Hàn mới đây qua công ty lữ hành ở Nghệ An, là có 100 người việt sau khi tới Hàn bị mất tích theo báo cho biết

Khoảng 100 người Việt mất liên lạc ở Hàn Quốc - VnExpress

vnexpress.net


Từ khóa: 

xã hội

Không sai đâu, mới đây tôi cũng biết đến tin này. Thông tin chính xác là gồm có 217 người Việt thăm quan tour Gangwon - Seoul trong 5 ngày, mà có tới 120 du khách "thất lạc" không liên lạc được. Hiện nhà chức trách Việt Nam vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này nên thông tin lan truyền trên mạng xã hội nói trên hiện vẫn chưa được xác thực, không thì đã lên luôn thời sự rồi. 

"Theo nguồn tin KTO cho biết, từ 23 đến 31/10, công ty lữ hành Việt Nam duy nhất được phía Hàn Quốc chỉ định đưa khách tới tỉnh Gangwon theo đường bay thẳng của hãng Fly Gangwon diện miễn visa ngừng nhận khách. Lý do được đưa ra là công ty cần sắp xếp lại công tác quản lý và chính sách mới. Vì vậy, hiện du khách Việt không thể tới Gangwon theo lịch bay định kỳ (3 chuyến từ Hà Nội và 4 chuyến từ TP HCM mỗi tuần) diện miễn visa. KTO sẽ cập nhật sớm thông tin từ hãng bay và đơn vị làm tour khi có thay đổi."
Quyết định này đến 1/11 là hết hiệu lực rồi, để giảm bớt sự ảnh hưởng tới những người khác cả về công việc và du lịch. 
Trả lời

Không sai đâu, mới đây tôi cũng biết đến tin này. Thông tin chính xác là gồm có 217 người Việt thăm quan tour Gangwon - Seoul trong 5 ngày, mà có tới 120 du khách "thất lạc" không liên lạc được. Hiện nhà chức trách Việt Nam vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này nên thông tin lan truyền trên mạng xã hội nói trên hiện vẫn chưa được xác thực, không thì đã lên luôn thời sự rồi. 

"Theo nguồn tin KTO cho biết, từ 23 đến 31/10, công ty lữ hành Việt Nam duy nhất được phía Hàn Quốc chỉ định đưa khách tới tỉnh Gangwon theo đường bay thẳng của hãng Fly Gangwon diện miễn visa ngừng nhận khách. Lý do được đưa ra là công ty cần sắp xếp lại công tác quản lý và chính sách mới. Vì vậy, hiện du khách Việt không thể tới Gangwon theo lịch bay định kỳ (3 chuyến từ Hà Nội và 4 chuyến từ TP HCM mỗi tuần) diện miễn visa. KTO sẽ cập nhật sớm thông tin từ hãng bay và đơn vị làm tour khi có thay đổi."
Quyết định này đến 1/11 là hết hiệu lực rồi, để giảm bớt sự ảnh hưởng tới những người khác cả về công việc và du lịch. 

Chả hiểu họ trốn như thể để làm gì, rồi lại sống chui sống lủi, kể cả ở lại thì công việc cũng chẳng đâu vào đâu, vấn đề phân biệt chủng tộc ở Hàn thì vẫn khỏi cần bàn rồi. Tại sao cứ nghĩ sang nước ngoài là kiếm được nhiều tiền, cho bớt khổ hơn nhỉ? Trong khi phải chịu những cái điều như thế thì có đáng không? Đang là người bình thường lại muốn trở thành người tỉ nạn.

Tôi nghĩ đa phần những người bỏ trốn này đã có tâm lí bỏ trốn từ lâu rồi và hơn nữa phải có liên kết với hãng hàng không, các giao dịch đút lót, các kiểu, các kiểu,... Chứ chả bao giờ xảy ra cái trường hợp vô lí như này được. Đúng là bị phát hiện cái thì tiền mất tật mang thôi. Chịu thôi, tự nhiên một tập thể những người vô ý thức này làm ảnh hưởng đến bao người khác hơn nữa là uy tín quốc gia còn đi xuống nữa chứ. Đáng lên án và cần phải bị kỉ luật với những trường hợp như này, triệt phá cái đường dây đưa người trái phép nữa. 

Thông tin đã được xác thực rồi! Mình cũng vừa mới đi tìm tòi trên mạng xã hội 2 ngày qua, ban đầu tưởng là tin báo lá cải nhưng không, ngày một nó càng rầm rộ hơn và buộc mình phải đi tìm kiếm thông tin chính xác. Dưới đây là 2 video mới nhất mà mình vừa xem được, bạn nên theo dõi và tham khảo quan điểm dưới đây: