Bạn có thấy Internet ngày nay đang tràn ngập các hình thức tình dục hóa không?

  1. Xã hội

  2. Văn hóa

  3. Tình dục

Hiện nay tôi đang thấy cái kiểu hình thức tình dục hóa này đang tràn lan trên mạng xã hội và bắt đầu len lỏi vào các trang tin tức dưới hình thức quảng cáo.

Nào là kêu gọi đánh bài nhưng phải có hình ảnh cô gái gần như là trần chuồng, ăn mặc như ở biển chia bìa.

Nào là đánh golf, buôn bán quần áo, quảng cáo sản phẩm luôn phải có gái xinh, mông căng, ngực nở và show body hết nấc.

Chưa kể trong các video giải trí ngắn hạn, những trang cá nhân luôn đề cập đến việc sex qua những hành động khó hiểu, nhảy múa khiêu dâm, quần áo rách hoặc không có,...

Qúa nhiều, ngay cả ngoài đời khi tổ chức event hoặc khai trương đều phải có gái nhảy mới chịu được???????

Tôi đã chặn rất nhiều các thể loại nwh thế này, báo cáo đủ kiểu mà không hiểu thuật toán FB kiểu gì nó vẫn sẽ hiện lên đập vào mắt tôi. Mọi người nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Mọi người có hay bị như thế không?

Giờ dùng MXH cũng đáng sợ quá!

Từ khóa: 

internet

,

xã hội

,

văn hóa

,

tình dục

Từ những năm 1980, 1990 ng ta đã thấy vấn đề này rồi. Thời đó đã có nhận xét như thế này: "1 người đàn ông có thể quảng cáo đồ nam, 1 em bé có thể quảng cáo đồ trẻ em, nhưng 1 người phụ nữ có thể quảng cáo đc tất cả". Ng phụ nữ chỉ cần chịu "cởi" thì quảng cáo cái gì cũng đc. Đó là cách đây 3-40 năm. Huống hồ hiện nay tư tưởng đã thoáng hơn rất nhiều so với cách đây chỉ 15-20 năm, chứ chưa nói đến gấp đôi số đó, thì việc nhan nhản trên fb của bạn là điều bình thường mà thôi. Chẳng cần thuật toán gì cả. Vì nếu chặn hết thì New feed bạn còn cái gì 😂😂. Ngay ngoài xã hội đã nhan nhản rồi chứ đâu đợi phải lên fb. 

Trả lời

Từ những năm 1980, 1990 ng ta đã thấy vấn đề này rồi. Thời đó đã có nhận xét như thế này: "1 người đàn ông có thể quảng cáo đồ nam, 1 em bé có thể quảng cáo đồ trẻ em, nhưng 1 người phụ nữ có thể quảng cáo đc tất cả". Ng phụ nữ chỉ cần chịu "cởi" thì quảng cáo cái gì cũng đc. Đó là cách đây 3-40 năm. Huống hồ hiện nay tư tưởng đã thoáng hơn rất nhiều so với cách đây chỉ 15-20 năm, chứ chưa nói đến gấp đôi số đó, thì việc nhan nhản trên fb của bạn là điều bình thường mà thôi. Chẳng cần thuật toán gì cả. Vì nếu chặn hết thì New feed bạn còn cái gì 😂😂. Ngay ngoài xã hội đã nhan nhản rồi chứ đâu đợi phải lên fb. 

Mình thấy dễ hiểu, tình dục là một trong những nhu cầu cơ bản ở tầng thấp nhất của tháp nhu cầu con người. Nên các nhà truyền thông đã áp dụng rất đúng và hiệu quả để sử dụng việc tình dục hóa trong việc thu hút bán sản phẩm, dịch vụ của họ.

Mặt xấu là rõ ràng vì nó khiến con người ta bị nghiện, hình ảnh phụ nữ bị coi như là công cụ, xã hội có cái nhìn lệch lạc, ảnh hưởng rất lớn tới trẻ con khi tiếp xúc với những hình ảnh này từ bé.... vv còn rất nhiều hệ lụy khác

Cách tốt nhất để tra tránh khỏi là tự chủ động cứu bản thân mình, cách ly bản thân mình khỏi những phương tiện truyền thông, mạng xã hội chủ đề này. Nâng cấp bản thân, bước lên những nấc thang cao hơn của tháp nhu cầu để gạt đi cái thu hút rẻ tiền này. 

Dễ dàng nhìn thấy các mxh như tiktok hay đề xuất nội dụng dạng này ngay từ khi tải app và nó thu hút sự thích thú của nhiều người đến thế nào, nhiều người nghiện nó. Ta chỉ cố gắng ko bị cuốn vào việc bị những nhà truyền thông, những gã khổng lồ đang tạo luật chơi cho thế giới đã là một sự cố gắng rất nhiều rồi.