Con người thật ngu ngốc P2

  1. Khoa học

Sau bài viết đầu tiên chỉ ra sự ngu ngốc của con người , nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các anh em hôm nay mình quyết định quay lại với con người thật ngu ngốc phần 2 . Không làm mất thời gian của mọi người thêm nữa , mình sẽ bắt đầu ngay bây giờ

5 Trái đất có hình cầu

Trái đất, hay còn gọi là quả địa cầu. Ngay cái tên của nó cũng đã khiến mọi người nghĩ rằng trái đất hình cầu , là hình cầu . Tuy nhiên như Bray đã nói " sự thật không bao giờ như người ta nghe nói " Trái Đất không hề hình cầu .Trái đất trên thực tế có hình phỏng cầu . Để cho dễ hình dung thì hình phỏng cầu được tạo ra bằng cách xoay một hình elip quanh trục của nó. Trái đất của chúng ta phình ra ở xích đạo và nén lại ởi hai đầu cực . Cái sự cầu của trái đất nó chỉ đúng ở một mức tương đối khi đường đo ở xích đạo của trái đất dài hơn 43 km so với đo từ cực tới cực.

https://cdn.noron.vn/2021/05/21/88028250711511845-1621585112.jpg

4 Tắc kè đổi màu để ngụy trang theo môi trường

Tắc kè, một loại động vật thường được nhắc đến với nhiều hoàn cảnh và công dụng khác nhau. Tại Việt Nam ngoài được biết đến là thành phần hay tắm trong bình rượu của các cụ thì tắc kè còn được biết đến với khả năng bá đạo là đổi màu. Nếu các chương trình thế giới động vật khiến bạn nghĩ tắc kè đổi màu theo môi trường xung quanh và để ngụy trang trước kẻ thù thì bạn lại nhầm rồi.

Đầu tiên không phải Loài tắc kè nào cũng có khả năng biến hình như các bạn nghĩ . Rất nhiều loài tắc kè chỉ có khả năng đổi màu thành những màu nhất định như là xanh lá hoặc nâu hoặc xám . Những đứa nào mà có khả năng bá đạo hơn, biến hình linh hoạt hơn thì lại có những quy tắc nhất định đó là biến thành màu tối khi trời lạnh và màu tươi sáng khi trời nóng . Loài tắc kè Báo thì lại thay đổi màu sắc để đe dọa và khẳng định chủ quyền với những kẻ nhòm ngó cái sổ đỏ nhà chúng. Tóm lại Tắc kè không thay đổi màu sắc để ngụy trang hay theo môi trường xung quanh. Chúng thay đổi màu sắc tùy thời tiết, tâm trạng và mục đích phù hợp với bản thân

https://cdn.noron.vn/2021/05/21/88028250711511872-1621586910.jpg

3 Đấm vào mũ cá mập nếu bị tấn công

https://cdn.noron.vn/2021/05/21/88028250711511878-1621588947.jpg

Những con số thống kê cho thấy người ta dễ bị chết bởi chó cắn, rắn cắn, bị tai nạn giao thông cao hơn rất chi là nhiều so với bị các mập tấn công . Không hiểu sao người ta vẫn có một nỗi sợ với cái loài sinh vật này.

Rất nhiều bí kíp sinh tồn khuyên bạn rằng hãy đấm vào mũi cá mập nếu như bị tấn công. Dẫu cho mũi đúng là một trong những điểm yếu của con cá mập nhưng việc đấm vào mũi nó ở dưới nước chẳng khác nào muỗi đối Inox cả. Phần lớn động năng từ cú đấm của bạn sẽ bị triệt tiêu bởi nước , chưa kể rằng nếu đấm xịt bạn hẳn sẽ phải đến Wakanda xin một cánh tay như hay Bụcky . Các chuyên gia về cá mập khuyên rằng bạn hãy cố gắng tấn công vào mang hoặc mắt của con cá mập. Cá nhân mình vẫn cảm thấy biện pháp tốt nhất là cố gắng ị thật nhiều. Như lần nước con cá mập vẫn chén bạn nhưng bữa ăn của nó sẽ không ngon

2 Nước là chất dẫn điện

https://cdn.noron.vn/2021/05/21/88028250711511879-1621588972.jpg

Trong tất cả các bài học được dạy ở trường lớp hay TV người ta đều bơm vào đầu bạn rằng nước dẫn điện. Rất nhiều vụ điện giật chết người khi dây điện rơi xuống nước càng củng cố niềm tin cho bạn rằng nước là một chất dẫn điện tốt. Nước thông thương ở sông suối ao hồ thì có dẫn điện thật , tuy nhiên nước tôi muốn nói đến ở đây là nước , là nước ấy các ông hiểu không. H20 hay nước không hề dẫn điện cái nguyên nhân cho sự dẫn điện của nước thông thường là các tạp chất như kim loại hay các ion trong nước. Vì vậy bây giờ các bạn hãy tự tin tuyên bố rằng nước không hề dẫn điện , nước lẫn tạp chất mới dẫn điện

1 Christoper Colombus tìm ra châu Mỹ

https://cdn.noron.vn/2021/05/21/88028250711511895-1621589721.jpg

Cả thế giới ngày nay công nhận điều này , sách vở cũng công nhận điều này nhưng hôm nay tớ xin khẳng định là không phải . Những người thổ dân da đỏ đã sinh sống, đẻ con đẻ cái ở trên mảnh đất châu Mỹ ấy không biết bao nhiêu là thế hệ trước khi ông Colombus đặt chân đến châu Mỹ . Những người da đỏ đã di cư từ châu Á bằng đường bộ băng qua eo biển Beringia nối liền Siberia và Alaska cách đây 15000 đến 30000 năm. Theo đó vào thời kỳ này mực nước biển còn thấp con đường nối liên hai lục địa to chà bá lửa cả trăm km.

Người Viking những chiến binh bị cắm sừng cũng đã đến và lập nên các thuộc địa và thế kỷ trước khi ông Colombus tới châu Mỹ

Lần này tạm thời đến đây thôi , mình sẽ quay trở lại sớm nhất với những điều thú vị tiếp theo. Hãy tiếp tục theo dõi Con người thật ngu ngốc để ủng hộ mình

Từ khóa: 

con người

,

khoa học

,

ngu ngốc

,

khoa học

Công nhận mấy cái này mình cũng nhầm

Trả lời

Công nhận mấy cái này mình cũng nhầm

Ui hihihihi :>>>> đọc bài của bạn này thấy bạn í như kiểu ghét con ngườiiiii lắm í : >0<