Công chúa nào của triều Nguyễn tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

tinh hoa việt nam

,

phụ nữ phong kiến

,

phụ nữ việt nam

,

lịch sử

Con gái trưởng vua Hàm Nghi - Công chúa Như Mai - là phụ nữ đầu tiên của triều Nguyễn đỗ thạc sĩ ngành Nông lâm ở nước ngoài. Bà đạt danh hiệu thủ khoa, vượt qua rất nhiều người Pháp.​

Trả lời

Con gái trưởng vua Hàm Nghi - Công chúa Như Mai - là phụ nữ đầu tiên của triều Nguyễn đỗ thạc sĩ ngành Nông lâm ở nước ngoài. Bà đạt danh hiệu thủ khoa, vượt qua rất nhiều người Pháp.​

Theo em dùng từ Hoàng nữ sẽ hợp hơn; vì Công chúa là phong hiệu được ban; có những người tuy là con gái vua nhưng đến lúc hoăng vẫn chỉ gọi là Hoàng nữ. Trong trường hợp này các con vua Hàm Nghi đều được sinh ra sau khi nhà vua bị đày sang Algeria nên sẽ không thể có phong hiệu Công chúa. Trước giờ chúng ta xem phim nhiều nên thường lầm tưởng ngộ nhận Công chúa là con gái vua còn Hoàng tử là con trai; dần dà như vậy sẽ là không đúng trong việc đánh giá.