Đi làm viên chức nhà nước thì điểm lợi/ không lợi gì so với làm cho doanh nghiệp nước ngoài, kinh doanh tự do?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Thấu Ngành Hiểu Nghề

  3. Xã hội

Từ khóa: 

nhà nước

,

doanh nghiệp

,

kinh doanh

,

tự do

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

thấu ngành hiểu nghề

,

xã hội

Tôi cũng chưa từng làm nhà nước và tôi cũng không có ý định làm nhà nước. Vì đơn giản là tôi ưa mạo hiểm, đề cao tính sáng tạo và năng lực hơn nhiều, tôi được phép làm việc linh động và bản thân có thể học hỏi được nhiều kĩ năng hơn từ con người nơi đây, tôi luôn đề cao sự công bằng, nó được thể hiện qua công sức và năng lực để được nhận lại những thứ tương xứng, cái mà tôi cho rằng nhiều DN nhà nước chưa có. Quan trọng không kém, là tôi cảm nhận được bản thân thiên hướng kinh doanh tự do, ưa kiếm tiền hơn nên môi trường Nhà nước không phải là sự lựa chọn hàng đầu của tôi.

Trả lời

Tôi cũng chưa từng làm nhà nước và tôi cũng không có ý định làm nhà nước. Vì đơn giản là tôi ưa mạo hiểm, đề cao tính sáng tạo và năng lực hơn nhiều, tôi được phép làm việc linh động và bản thân có thể học hỏi được nhiều kĩ năng hơn từ con người nơi đây, tôi luôn đề cao sự công bằng, nó được thể hiện qua công sức và năng lực để được nhận lại những thứ tương xứng, cái mà tôi cho rằng nhiều DN nhà nước chưa có. Quan trọng không kém, là tôi cảm nhận được bản thân thiên hướng kinh doanh tự do, ưa kiếm tiền hơn nên môi trường Nhà nước không phải là sự lựa chọn hàng đầu của tôi.

Tôi nghĩ phần lớn là vấn đề tiền lương không được thỏa đáng với môi trường làm việc không được năng động. Điều này khó mà thu hút được tầng lớp lao động trẻ vào làm việc. Sau này khi già hóa thì Nhà nước có khả năng bị thiếu hụt nhân lực trong đa ngành. 

Giờ hầu như ai cũng cũng đầu quân cho doanh nghiệp nước ngoài và chủ động kinh doanh tự do hơn. Đặc biệt là con trai, những người có trách nhiệm phải lo cho cả gia đình. Với một mức lương ổn định nếu tôi làm nhà nước, sao tôi có thể lo được cho mẹ mình, vợ mình, con mình đây. Chưa kể nếu nhà cửa còn chưa có sẵn, các hóa đơn còn chưa trả,...Nhiều người bây giờ làm nhà nước có tư duy, cật lực cho đến lúc có vị trí phù hợp, ngồi ăn tiền bẩn còn lại mà làm giàu. Giờ thì điều đó cũng không thiếu, những con mọt trong bộ máy nhà nước này còn đầy, và ta đang phải cống tiền cho họ hàng ngày đây. Nếu ai cảm thấy Nhà nước là phù hợp thì cứ vào, như tôi chỉ coi chỗ đó dành cho con quan và phụ nữ. Còn những người đang khó muốn làm giàu, không nên chen chân vào đấy để rồi bị hắt hủi cả đời không lên được. 

Điểm lợi:

  • Nơi lý tưởng cho con ông cháu cha trong ngành
  • Phù hợp với những người thích giờ giấc ổn định (hành chính, nghỉ t7-CN)
  • Mức lương ổn định. Tức là chỉ đủ chi tiêu tiết kiệm, tiêu hoang là chết. Và có lương hưu khi về già.
  • Công việc được phân chia rõ ràng, ít có tính cạnh tranh (ngoại trừ ngân hàng)
  • Phù hợp với các chị em phụ nữ, đặc biệt là có gia đình, con nhỏ.

Điểm không lợi so với các doanh nghiệp hoặc kinh doanh tự do:

  • Mức lương thấp, thậm chí có ý chí cầu tiến, chuyển vị trí civec (kco quan hệ) -> lương vẫn thấp
  • Ít có tính cạnh tranh cũng chính là một điểm không lợi, bởi nó không kích thích được tư duy con người và dễ sinh cảm giác thụ động trong công việc. 
  • Không có sự sáng tạo mà được dập theo khuôn mẫu cụ thể, không phù hợp với những người có tính sáng tạo, thích mạo hiểm, bay bổng.

Đối với một người làm nhân viên, tôi nghĩ liệt kê ra như thế là đủ. Còn để so sánh việc thuế, lỗ, chính sách, ngân sách thì tôi nghĩ rằng nhà nước có rất nhiều điểm lợi bởi đơn giản là cơ quan chủ quản của 1 doanh nghiệp nhà nước gì đấy có thể chống lưng được cho họ, còn tư nhân thì phải tự gồng. Và NN thì tồn tại khá vững chãi so với DNTN.