Làm sao để sống sót giữa đám đông giẫm đạp?

  1. Tip & Trick

  2. Sức khoẻ

Thảm kịch ở Itaewon hôm trước đã rung lên một hồi chuông cảnh tỉnh về ý thức của con người về việc tham gia các sự kiện quá đông người. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta nghe tin có thương vong xảy ra ở các sự kiện đông người như thế này. Vậy nếu không may rơi vào trường hợp như này, giữa đám đông, con người có thể làm gì để tránh trường hợp xảy ra với mình?

https://cdn.noron.vn/2022/10/31/seooul-1-1667104365398480383475-1667180018.jpg
Từ khóa: 

tip & trick

,

sức khoẻ

Trong những lúc nguy cấp, bạn phải biết tránh những điểm chết.Điểm chết là những khoảng trống hạn chế "dòng chảy" của đám đông. Ví dụ đơn giản như lối vào, hành lang hẹp, cầu thang bộ... Dù được tạo ra để thoát hiểm, các lối thoát thân khẩn cấp cũng dễ dàng trở thành điểm chết nếu hàng chục, hàng trăm người cùng lúc đi vào gây tắc nghẽn. Đây là lý do phổ biến gây ra tử vong trong những đám cháy có báo động, đừng cố gắng chen lấn vào những lối thoát đã chật cứng người. Một lời khuyên nữa là nên di chuyển theo đường chéo. Về cơ bản, con người là loài động vật bản năng và làm theo thói quen hoặc đám đông. Trong mọi cuộc hỗn loạn, gần như tất cả sẽ cố gắng thoát thân qua lối mà họ đã đi vào. Cách di chuyển là theo đường chéo và luôn luôn có khoảng không gian mở giữa người với người nên phải chớp thời cơ, tận dụng để di chuyển sang bên, dần tiến ra ngoại vi.

Trả lời

Trong những lúc nguy cấp, bạn phải biết tránh những điểm chết.Điểm chết là những khoảng trống hạn chế "dòng chảy" của đám đông. Ví dụ đơn giản như lối vào, hành lang hẹp, cầu thang bộ... Dù được tạo ra để thoát hiểm, các lối thoát thân khẩn cấp cũng dễ dàng trở thành điểm chết nếu hàng chục, hàng trăm người cùng lúc đi vào gây tắc nghẽn. Đây là lý do phổ biến gây ra tử vong trong những đám cháy có báo động, đừng cố gắng chen lấn vào những lối thoát đã chật cứng người. Một lời khuyên nữa là nên di chuyển theo đường chéo. Về cơ bản, con người là loài động vật bản năng và làm theo thói quen hoặc đám đông. Trong mọi cuộc hỗn loạn, gần như tất cả sẽ cố gắng thoát thân qua lối mà họ đã đi vào. Cách di chuyển là theo đường chéo và luôn luôn có khoảng không gian mở giữa người với người nên phải chớp thời cơ, tận dụng để di chuyển sang bên, dần tiến ra ngoại vi.

Nghe bảo nói đi ngang người lại. Người ta chết ko phải vì bị đạp mà bị ép đến vỡ nội tạng, gãy xương sườn, hoặc ngộp thở mà chết. Lực đẩy của vài người đã có thể lên đến vài trăm kg, ai chịu cho nổi, nên khi xoay ngang lại, áp lực sẽ tác động vào sẽ giảm rất nhiều, từ đó tăng khả năng sống sót. 

Nhưng biện pháp sống sót tốt nhất là đừng có hùa theo đám đông, chỗ nào chật chội thì tốt nhất nên tìm cách thoát ra ngoài trước.

Cách giải thoát khi xảy ra một vụ đám đông giẫm đạp bên dưới đã trả lời khá đầy đủ. Tuy nhiên mình muốn chia sẻ thêm một điều quan trọng không kém đó là cách nhận biết một vụ hỗn loạn sắp diễn ra để bạn kịp thoát thân trước khi rơi vào hoàn cảnh đáng tiếc. Điều này đặc biệt quan trọng. 

Một cách dễ nhận biết nhất đó là hãy cố giơ tay và chạm lên mặt của bạn, nếu bạn không thể nào với được lên đến mặt điều này có nghĩa là xung quanh đang có quá đông người và họ đang dần chèn ép bạn. Ngoài ra nếu đám đông xung quanh bạn di chuyển, bạn bị cuốn theo dòng người đó mà không làm gì được thì lúc này nên tìm đường thoát thân nếu có một đợt sóng người lớn hơn xảy ra, bạn sẽ rất dễ bị chèn ép tụt xuống dưới và bị dẫm đạp lên. Và cũng hãy chú ý đến dấu hiệu trên cơ thể khuôn mặt của người khác, họ có đang hoảng sợ không? họ có đã khó chịu không? Hãy nhìn xung quanh và tìm lối thoát gần nhất và bắt đầu thoát thân đến nơi an toàn. Có thể là chỗ rào chắn gần sân cầu phía trước đám đông, cũng có thể là phía sau đám đông khi mọi thứ dần thoáng đãng hơn. 

Đặc biệt trước khi chen chúc vào một đám đông hãy xác định trước xem bạn cần phải vượt qua bao nhiêu lớp người thì mới có thể thoát ra ngoài, hãy cố xác định trước những hướng mà mình có thể thoát thân để đề phòng. 

K tham gia đám đông kiểu cuồng tín, cuồng động, lễ hội và tự phát k có điều lệnh/chỉ huy là lành nhất
Còn lỡ lọt vào, khả năng phán đoán, độ nhanh cơ thể, sự lì đòn, kiến thức kỹ năng sống sót quyết định. Phải tìm cách trèo lên 1 chỗ cao nhất để quan sát nhanh....
Và số tới chịu. Thua thì chung mạng. Ngu mà cứ bu vô thì rớt. 
Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết trong các đám đông hỗn loạn không phải do bị giẫm đạp đến chết, mà là do ngạt thở. Vậy nên "Tiết kiệm" hơi thở là điều cần thiết nhất khi rơi vào hoàn cảnh này. Tránh la hét trừ khi bạn buộc phải làm vậy và cố gắng kiểm soát hơi thở của mình.

Hãy đặt cánh tay ngang ngực. Nếu áp lực trở nên mạnh hơn và bạn không thể thoát ra, hãy khoanh tay trước ngực. Ở vị trí đó, bạn có thể bảo vệ lồng ngực và giữ không gian (dù chỉ khoảng vài cm xung quanh xương sườn và phổi) để có thể thở. Như thế này:

https://cdn.noron.vn/2022/11/01/68308319014512151-1667290870.jpg

Buộc phải đi theo "dòng chảy". Khi bị đẩy, phản xạ tự nhiên của chúng ta có thể là chống lại áp lực và đẩy lùi. Tuy nhiên, khi đứng giữa 1 đám đông với áp lực lớn như vậy thì việc kháng cự lại chỉ vô ích và lãng phí năng lượng quý giá. Đừng tạo thêm áp lực để cố đi ngược lại, thay vào đó hãy cuốn theo đám đông và phải cố gắng luôn giữ thăng bằng để không bị ngã xuống. Cứ như vậy, đứng thẳng người và bình tĩnh cho đến khi có thể ra ngoài.

Một lưu ý nữa là nếu đang đứng ở cạnh bức tường, hàng rào hoặc vật thể rắn khác mà không thể trèo lên thì hãy tránh xa ra. Bởi ở cạnh một bức tường rất khó để có thể đi tiếp, làn người sẽ đè vào ta và bị ép vào tường càng lúc càng chặt.

Những kỹ năng sinh tồn này là rất hữu ích mà theo tôi ai cũng nên nắm được vì khi bị rơi vào hoàn cảnh đó mà không có sẵn kỹ năng rất dễ xảy ra điều đáng tiếc. Vì khi đã hoảng loạng tâm trí khó mà tỉnh táo để tìm ra được cách bảo vệ mình mà còn hoảng sợ la hét, làm những điều khiến tình trạng tồi tệ hơn.