Mình muốn tập sáng tác truyện. Các bạn có lời khuyên gì không?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Chào bạn,

Đợt vừa rồi bận quá nên giờ mới trả lời câu hỏi được. Để sáng tác truyện, đầu tiên bạn phải biết mấy điều sau:

1. Bạn muốn sáng tác thể loại truyện gì?

2. Bạn lên một khung tóm tắt nội dung và bảng nhân vật cho mình.

3. Tìm hiểu thử xem trên thế giới đã có ai có cùng ý tưởng chưa. Bạn nên đọc tham khảo qua, nhưng đừng đạo nhái nhé! Mục đích tham khảo là để học bút pháp, và đôi khi để không "đụng hàng".

4. Viết thôi! Vừa viết vừa đọc, vừa tự sửa.

Còn việc thấy sách hay dở thế nào là việc của độc giả, không phải của người viết nữa rồi.

Trả lời

Chào bạn,

Đợt vừa rồi bận quá nên giờ mới trả lời câu hỏi được. Để sáng tác truyện, đầu tiên bạn phải biết mấy điều sau:

1. Bạn muốn sáng tác thể loại truyện gì?

2. Bạn lên một khung tóm tắt nội dung và bảng nhân vật cho mình.

3. Tìm hiểu thử xem trên thế giới đã có ai có cùng ý tưởng chưa. Bạn nên đọc tham khảo qua, nhưng đừng đạo nhái nhé! Mục đích tham khảo là để học bút pháp, và đôi khi để không "đụng hàng".

4. Viết thôi! Vừa viết vừa đọc, vừa tự sửa.

Còn việc thấy sách hay dở thế nào là việc của độc giả, không phải của người viết nữa rồi.

Đọc nhiều truyện và tập viết. Mình nghĩ bạn nên tìm kiếm mentor cho bản thân. Hiện nay có rất nhiều các group, diễn đàn của các tác giả. Bạn muốn sáng tác truyện thì ít nhất cũng yêu thích hoặc hâm mộ ai đó đúng không, tìm kiếm và nhờ họ định hướng cho mình.

Bạn cứ sáng tác và nhờ cả bạn bè, mọi người xung quanh góp ý vì sau này chính họ cũng có thể là độc giả của bạn. Ngoài ra thì sau khi hoàn thành một bộ truyện, bạn cân nhắc thử đăng tải xem, sẽ có kiểm duyệt và bạn có thể nhờ họ đánh giá, góp ý.

Hi vọng bạn sẽ thành công!

Chào bạn, mình nghĩ để sáng tác truyện thì bạn có thể tham khảo những tác phẩm trong bộ sách của thầy Thu giang Nguyễn Duy Cần như "Tôi tự học" (hướng dẫn bạn phương pháp tự tích lũy và bồi dưỡng tri thức) "Óc sáng suốt" và "Thuật tư tưởng" (hướng dẫn bạn cách tổng hợp, phân tích, sắp xếp nội dung trước khi viết) và cuối cùng là cuốn "Để trở thành Nhà văn" (Lời khuyên dành cho người mới bắt đầu tập viết)- Sách có sẵn trên cửa hàng Noron nhé bạn.

Những cuốn sách này là cần, nhưng muốn đủ để theo nghiệp sáng tác một cách nghiêm túc, có lẽ bạn nên tìm đến người hướng dẫn như bạn Hoa Tuyết có chia sẻ. Ở Noron có Nhà văn

Hà Thủy Nguyên
là một cây viết lâu năm, bạn chủ động liên hệ với chị để xin lời khuyên nhé?

Chúc bạn thành công với dự định này.