Mối liên hệ giữa y tế và giáo dục là gì?

  1. Giáo dục

Cho mình hỏi về mối liên hệ giữa y tế và giáo dục?

Từ khóa: 

giáo dục

Giáo dục và ý tế là 2 ngành có vai trò vô cùng quan trọng với mỗi quốc gia. Chúng ta có ngày ngày để tôn vinh thầy giáo thì cũng có ngày để tôn vinh thầy thuốc. Thầy giáo cũng như thầy thuốc - cả 2 nghề đều cáo quý và đáng được tôn vinh. 

Mình không rõ về mối liên hệ giữa 2 ngành này nhiều nhưng có lẽ các chương trình liên kết đào tạo trường-bệnh viện, kí kết hợp tác, liên kết chuyên môn giữa trường đại học với các bệnh viện,... là 1 trong những minh chứng rõ nhất cho mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển của y tế và giáo dục. Có thể kể đến 1 vài ví dụ cụ thể như Bệnh viên Nguyễn Tri Phương trở thành cơ sở thực hành chính của trường Đh Nguyễn Tất Thành về khối ngành Sức khỏe, Đại học Văn Lang hợp tác cùng Bệnh viện nhân dân Gia Định thành lập phòng khám Đa khoa,....

Trả lời

Giáo dục và ý tế là 2 ngành có vai trò vô cùng quan trọng với mỗi quốc gia. Chúng ta có ngày ngày để tôn vinh thầy giáo thì cũng có ngày để tôn vinh thầy thuốc. Thầy giáo cũng như thầy thuốc - cả 2 nghề đều cáo quý và đáng được tôn vinh. 

Mình không rõ về mối liên hệ giữa 2 ngành này nhiều nhưng có lẽ các chương trình liên kết đào tạo trường-bệnh viện, kí kết hợp tác, liên kết chuyên môn giữa trường đại học với các bệnh viện,... là 1 trong những minh chứng rõ nhất cho mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển của y tế và giáo dục. Có thể kể đến 1 vài ví dụ cụ thể như Bệnh viên Nguyễn Tri Phương trở thành cơ sở thực hành chính của trường Đh Nguyễn Tất Thành về khối ngành Sức khỏe, Đại học Văn Lang hợp tác cùng Bệnh viện nhân dân Gia Định thành lập phòng khám Đa khoa,....

- Cả 2 đều cứu người. Khác nhau là 1 người cứu nhiều người hay nhiều người cứu 1 người.

- Cả 2 đều giết người. Khác nhau là giết nhanh hay giết chậm.

Câu hỏi của bạn thú vị đây, cá nhân mình nghĩ có các mối liên hệ tương đồng sau:

  • Về nguyên lý: Người chưa bệnh thì phòng bệnh và người bệnh rồi thì chữa bệnh. Nhưng phòng bệnh lúc nào cũng hơn chữa bệnh.
  • Phương thức: Dùng tri thức để cứu người.
  • Đặc điểm: Người có lòng nhân, yêu thương con người thì mới gắn bó và mới tạo được phúc cho người cũng như cho mình.