Nga sử dụng bao nhiêu phần trăm sức mạnh quân trong cuộc chiến với Ukraine?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Theo mình thì ngoài vũ khí hạt nhân thì có lẽ Nga đã sử dụng từ 60 - 70% quân lực rồi, bản thân Nga cũng hiểu nếu sa lầy sẽ mất uy tín và nhuệ khí chưa kể danh tiếng quân đội Nga sẽ sụt giảm. Nhưng cho đến nay cuộc chiến ngã ngũ về bên nào vẫn còn khó nói suy ra Nga đã đánh giá sai sức mạnh của Ukraina và lỡ phóng lao phải theo lao. Đợt huy động 300.000 quân của ông Putin gần đây chính là một buớc lùi của chính quyền Nga, thậm chí Nga còn phải hạ mình trước Iran, Trung Quốc, những nước mà Nga vẫn ở vị thế "kẻ trên" hoặc đồng minh thân cận. 
Trả lời
Theo mình thì ngoài vũ khí hạt nhân thì có lẽ Nga đã sử dụng từ 60 - 70% quân lực rồi, bản thân Nga cũng hiểu nếu sa lầy sẽ mất uy tín và nhuệ khí chưa kể danh tiếng quân đội Nga sẽ sụt giảm. Nhưng cho đến nay cuộc chiến ngã ngũ về bên nào vẫn còn khó nói suy ra Nga đã đánh giá sai sức mạnh của Ukraina và lỡ phóng lao phải theo lao. Đợt huy động 300.000 quân của ông Putin gần đây chính là một buớc lùi của chính quyền Nga, thậm chí Nga còn phải hạ mình trước Iran, Trung Quốc, những nước mà Nga vẫn ở vị thế "kẻ trên" hoặc đồng minh thân cận. 

Theo các nguồn thông tin mở ( còn tất nhiên sự thật thì chỉ có 10% là ta có thể tiếp cận được ) thì quân lực 2 bên như sau 
Về Nga: 90 vạn quân nhân, 55 vạn quân bán quân sự, 2m quân dự bị ( trong đó có khoảng 17-19 vạn ở biên giới với u cà ) 

Các trang bị, khí tài nhiều vô số kể từ súng, cối, xe tank, pháo, hạm tàu, các tên lửa hành trình, vũ khí hạt nhân được đánh giá là quân lực hạng 2 của thế giới 

Dựa trên những con số trên cộng với diễn biến của chiến trường, hiện tại Nga đem vào tham chiến khoảng từ 300-400k quân với khoảng gần 100k quân nhân còn lại là lực lượng bán quân sự, lính đánh thuê công ty tư nhân, quân nhân dự bị và 1 lượng nhỏ tầm 10k-20k là ngụy quân tại các nước chnd do Nga lâp nên. Lượng quân đội ở chiến trường U cà căn cứ theo thông tin trên chiếm khoảng 8.7-11.6% tổng quân số của Nga (Theo thông tin trên). 

Đây xét ra không phải mức tỷ lệ lớn và nếu chiến tranh kéo dài Nga vẫn có thể tăng quân. Tuy nhiên, Nga là đất nước có diện tích lãnh thổ rộng nhất thế giới, đi kèm với nó là đường biên giới dài miên man. Trọng điểm quân sự của Nga rất nhiều, phân hóa theo các khu vực biên giới trên thế giới và 1 số vùng hải ngoại: ngay tại châu Âu, U cà cũng chỉ là 1 trong số các trọng điểm quân sự của Nga mà thôi nên con số 11.6% trên cũng đã là con số khá nguy hiểm và đáng quan ngại cho Nga.....

cái này mình hổng rành nhưng chắc chắn là nga không dại gì xài tới 50% công lực để cho bọn Tây với mẽo nó xẻ háng rồi =)))

Cái này thì chắc chỉ có Nga mới biết, vì chỉ có nó mới biết rõ là nó sở hữu bao nhiêu quân lực, nhưng nó cũng sẽ không công bố số liệu thật, vì để giữ bí mật và công bố số liệu ảo sao cho có lợi cho nó trên mặt trận truyền thông. Nhưng chắc chắn là Nga muốn dùng quân lực nhiều nhất có thể để đánh Ukraine. Thậm chí nếu cần nó có thể sẽ sử dụng đến vũ khí hạt nhân. Vì nếu để thua Ukraina thì đây sẽ là một nổi nhục rất khó có thể chấp nhận được của đế quốc Nga nói chung, và chính quyền của tổng thống Putin nói riêng.