Ngày nay tội phạm đang có xu hướng trẻ hoá dần, theo bạn nguyên nhân chính là gì?

  1. Tâm lý học

6BBB91B4-460C-444F-BF5F-AC9B65361517
Từ khóa: 

tâm lý học

Tội phạm như bạn nói ở đây có lẽ là những vụ việc chém giết nhau.

+ Theo đó, mình nghĩ đầu tiên là do ảnh hưởng của internet. 

Internet phát triển, giới trẻ tiếp xúc nhiều hơn với bạo lực, tình dục, và nhiều thứ "trời ơi" trên mạng khác qua game, phim ảnh, clip, truyện onl,... Ko thể phủ nhận đc, ko ít thì nhiều nó cũng sẽ có ảnh hưởng đến tâm lý nhất là độ tuổi thành niên tâm sinh lý chưa ổn định. Cộng thêm việc "cày" các thể loại game, phim ảnh càng khiến ảnh hưởng lớn hơn nữa.

Internet phát triển kéo theo mạng xã hội, game onl cũng phát triển, cơ hội quen biết cũng tăng lên cùng với đó ko chỉ có giao lưu mà còn dao kiếm.

Sống ảo cũng khiến giới trẻ sa vào cái điểm "thích thể hiện" của lứa tuổi này, và dễ kèm theo đó là xích mích.

+ Tiếp theo là nhịp sống xô bồ hiện nay. Gia đình sẽ ít có thời gian chăm sóc dạy dỗ con cái. Tiền bạc, mức sống cũng cao hơn trước nên giới trẻ có nhiều điều kiện và cơ hội để tiếp xúc, tìm vui với lối sống ko lành mạnh.

+ Xã hội hiện nay cũng thoáng hơn.

+ Ở các thành phố, tình người hiện nay đang bị xem nhẹ. Xóm giềng đa phần ở cách khu chỉnh trang nên ko có chuyện thân thiết trong chòm xóm. Dân nhập cư nhiều sẽ khiến tình hình thêm phức tạp.

+ Giá0 dục từ nhà trường thì lại ko chặc chẽ từ những lớp nhỏ.

+ ...

Chung quy, thời nào thanh niên cũng "hăng tiết vịt" cả, nhưng hiện nay thì thanh niên có nhiều cơ hội tiếp thu cái xấu hơn, các mối quan hệ nhiều hơn dẫn đến dễ xích mích hơn, xã hội còn lơ là lắm, nên gây ra tình trạng đáng tiếc như vậy. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ sớm có phướng pháp để giải quyết tình trạng trên.

Trả lời

Tội phạm như bạn nói ở đây có lẽ là những vụ việc chém giết nhau.

+ Theo đó, mình nghĩ đầu tiên là do ảnh hưởng của internet. 

Internet phát triển, giới trẻ tiếp xúc nhiều hơn với bạo lực, tình dục, và nhiều thứ "trời ơi" trên mạng khác qua game, phim ảnh, clip, truyện onl,... Ko thể phủ nhận đc, ko ít thì nhiều nó cũng sẽ có ảnh hưởng đến tâm lý nhất là độ tuổi thành niên tâm sinh lý chưa ổn định. Cộng thêm việc "cày" các thể loại game, phim ảnh càng khiến ảnh hưởng lớn hơn nữa.

Internet phát triển kéo theo mạng xã hội, game onl cũng phát triển, cơ hội quen biết cũng tăng lên cùng với đó ko chỉ có giao lưu mà còn dao kiếm.

Sống ảo cũng khiến giới trẻ sa vào cái điểm "thích thể hiện" của lứa tuổi này, và dễ kèm theo đó là xích mích.

+ Tiếp theo là nhịp sống xô bồ hiện nay. Gia đình sẽ ít có thời gian chăm sóc dạy dỗ con cái. Tiền bạc, mức sống cũng cao hơn trước nên giới trẻ có nhiều điều kiện và cơ hội để tiếp xúc, tìm vui với lối sống ko lành mạnh.

+ Xã hội hiện nay cũng thoáng hơn.

+ Ở các thành phố, tình người hiện nay đang bị xem nhẹ. Xóm giềng đa phần ở cách khu chỉnh trang nên ko có chuyện thân thiết trong chòm xóm. Dân nhập cư nhiều sẽ khiến tình hình thêm phức tạp.

+ Giá0 dục từ nhà trường thì lại ko chặc chẽ từ những lớp nhỏ.

+ ...

Chung quy, thời nào thanh niên cũng "hăng tiết vịt" cả, nhưng hiện nay thì thanh niên có nhiều cơ hội tiếp thu cái xấu hơn, các mối quan hệ nhiều hơn dẫn đến dễ xích mích hơn, xã hội còn lơ là lắm, nên gây ra tình trạng đáng tiếc như vậy. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ sớm có phướng pháp để giải quyết tình trạng trên.

Theo cá nhân mình thì xu hướng tội phạm trẻ hóa do nhiều khía cạnh như:

Gia đình không có thời gian chăm sóc con cái về mặt tinh thần mà cứ nghĩ giao hết cho nhà trường, gia đình chỉ chịu trách nhiệm về mặt tiền bạc.

Giáo dục thì có cái chuẩn mực riêng, nhà trường hỗ trợ kiến thức chung chứ về mặt tính cách thì chỉ quan sát được trong thời gian trẻ đến lớp chứ đâu theo sát sao 100% được

Game giải trí và thế giới ảo là nới để giới trẻ giải tỏa buồn phiền và từ đó hình thành nhân cách, có những trò chơi mang khuynh hướng bạo lực hay biến thái 

già người ta kinh nghiệm rồi, không để lên báo như mấy chú này đâu =))