Người xưa làm gì để được thờ tự khi không có con trai nối dõi?

  1. Văn hóa

  2. Lịch sử

  3. Xã hội

Xưa nay người Việt ta vẫn luôn quan trọng việc sinh con trai để nối dõi tông đường và thờ cúng tổ tiên. Tuy nhiên vẫn có trường hợp những gia đình chỉ sinh con gái ngày xưa thì ai sẽ thờ tự cho họ ? Liệu họ có nhận con trai người khác làm con nuôi để có người thờ tự không nhỉ ?

https://cdn.noron.vn/2022/06/17/509875927334665-1655441376.jpg
Từ khóa: 

tho_tu

,

văn hóa

,

lịch sử

,

xã hội

Con trai hay con gái miễn là con thì vẫn thờ cha mẹ chứ 

Trả lời

Con trai hay con gái miễn là con thì vẫn thờ cha mẹ chứ 

Nối dõi hay không thì con cái vẫn là người thờ cúng thôi, còn nếu không có con cái thì nên nên chọn chung với gia đình, tổ tiên để các con cái của người anh, người em thờ cúng, không thì nên chọn về với nhà chùa, cho yên bình tự tại. Quan trọng ở cái tâm lí, sống văn minh lên thì không phải lo cái chuyện nối dõi này rồi, con nào mà nó chả thờ bố mẹ của mình. Cởi bỏ cũ rích đấy đi, sau này chết rồi, rũ bỏ trần gian rồi sẽ thấy an yên, thoải mái. 

Họ thường nhận con thừa tự (trai).

Một số trường hợp con gái, rồi đến cháu ngoại vẫn thờ ông bà.

Về sau dòng họ sẽ thờ chung các đời trước.