Tại sao chúng ta hô hào giảm bớt nhựa nhưng rồi lại chạy theo trào lưu đá nắp chai nhựa?

  1. Phong cách sống

Phải chăng việc lên tiếng giảm bớt nhựa, sử dụng các món đồ bảo vệ môi trường,...trước đây của họ cũng chỉ là chạy theo xu hướng xã hội?
Từ khóa: 

phong cách sống

Vì chúng ta giả tạo? Chạy theo phong trào? Phù phiếm, muốn chứng tỏ cho người khác thấy ta có lối sống xanh sạch đẹp? Hơi nặng lời nhỉ. Nhưng mình thấy nó cũng chính xác đến một mức nào đó. Mình biết nhiều bạn, miệng hô hào bảo vệ môi trường, share bài trên fb này nọ, nhưng bản thân thì tiêu xài đồ giấy, nhựa (takeaways) không sao kể xiết. Lý do? Các bạn ấy lười rửa chén, bát ở nhà! Thế đấy.

Cho nên, nếu đã muốn vì môi trường, thì hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Không cần chi ồn ào, ở nhà không sử dụng đèn, quạt...thì tắt đi tiết kiệm điện, hạn chế dùng đồ chỉ xài 1 lần. Còn nếu đã biết mình không làm được như vậy thì thôi, cũng đừng lên mạng hô hào kêu gọi người khác làm.

Trả lời

Vì chúng ta giả tạo? Chạy theo phong trào? Phù phiếm, muốn chứng tỏ cho người khác thấy ta có lối sống xanh sạch đẹp? Hơi nặng lời nhỉ. Nhưng mình thấy nó cũng chính xác đến một mức nào đó. Mình biết nhiều bạn, miệng hô hào bảo vệ môi trường, share bài trên fb này nọ, nhưng bản thân thì tiêu xài đồ giấy, nhựa (takeaways) không sao kể xiết. Lý do? Các bạn ấy lười rửa chén, bát ở nhà! Thế đấy.

Cho nên, nếu đã muốn vì môi trường, thì hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Không cần chi ồn ào, ở nhà không sử dụng đèn, quạt...thì tắt đi tiết kiệm điện, hạn chế dùng đồ chỉ xài 1 lần. Còn nếu đã biết mình không làm được như vậy thì thôi, cũng đừng lên mạng hô hào kêu gọi người khác làm.