Tại sao người Việt không gọi người khác bằng Họ giống như hầu hết các quốc gia trên thế giới mà lại gọi bằng Tên?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

tinh hoa việt nam

,

phong tục tập quán

,

văn hóa

Việc gọi nhau bằng tên là một đặc trưng riêng của người Việt. Có thể do đối với người Việt thì cái tên là cực kỳ quan trọng, đặc trưng và liên quan đến cả cuộc đời một con người. Nên việc gọi nhau bằng tên là để nói chính xác đến người đó.

Và cũng có thể do có 90% người Việt mang 1 trong 14 họ chính. Nên việc hai người trùng họ là rất dễ xảy ra. 

Thật tức cười khi nói: Nguyễn ơi, lấy cho Nguyễn ly cafe, với lại làm thêm 2 ly đem vô cho thằng Nguyễn với con bé Nguyễn giúp nhé. 🤣🤣

Trả lời

Việc gọi nhau bằng tên là một đặc trưng riêng của người Việt. Có thể do đối với người Việt thì cái tên là cực kỳ quan trọng, đặc trưng và liên quan đến cả cuộc đời một con người. Nên việc gọi nhau bằng tên là để nói chính xác đến người đó.

Và cũng có thể do có 90% người Việt mang 1 trong 14 họ chính. Nên việc hai người trùng họ là rất dễ xảy ra. 

Thật tức cười khi nói: Nguyễn ơi, lấy cho Nguyễn ly cafe, với lại làm thêm 2 ly đem vô cho thằng Nguyễn với con bé Nguyễn giúp nhé. 🤣🤣

Người Việt Nam không gọi nhau bằng họ được vì 2 lý do:

  • Người Việt Nam có 14 họ được sử dụng nhiều nhất gồm: Nguyễn (38,4%), Trần, Lê, Phạm, Hoàng/Huỳnh, Phan, Vũ/Võ, Đặng, Bùi, Đỗ, Hồ, Ngô, Dương, Lý mà họ Trần và họ Nguyễn chiếm đa số. Việc gọi bằng họ sẽ gây ra những tình huống không xác định được đối tượng cần gọi nên để rõ hơn họ gọi bằng tên vì họ giống nhau nhưng tên thì khó giống mà nếu giống thì họ và tên là xác xuất cao nhất. 
  • Việc gọi bằng tên xuất phát từ xa xưa vì ngày xưa mình hay có nguyên 1 làng hoặc xã mang 1 cái họ và họ là thứ quan trọng để nhận tổ tông còn tên là để phân biệt. Nhiều họ là hoàng tộc nếu gọi là phạm húy bắt tội. Lâu ngày trở thành tục quen và đến tận hôm nay thì gọi nhiều nhất là cái tên trừ trường hợp cấp bách mới kêu cả họ và tên.