Tại sao VFF lại để các trang bán vé sập nhanh đến vậy?

  1. Công nghệ thông tin

Chuyện đọc báo thấy đân tình rần rần vụ các trang bán vé trận VN-PHI của VFF sụp chỉ sau 10p mở cửa. Đúng là ng Việt rất hâm mộ bóng đá, và lượng người muốn có được tấm vé để xem đội tuyển VN phải nói là rất nhiều. Điều này có lẽ VFF cũng đã biết được rồi. Nhưng tại sao vẫn xảy ra tình trạng sập server? VFF ko lường trước hay hạn chế về công nghệ khiến tình trạng trên xảy ra? Và các bạn có ý tưởng gì để giảm bớt hoặc giải quyết tình trạng trên ko? (Tất nhiên vẫn phải là bán online nhé).

Thật tình nếu có cách giải quyết đc thì ko chỉ VFF mà hàng triệu sinh viên sẽ cảm ơn lắm lắm đây.

1543381036-135-1-1543380560-width660height647
Từ khóa: 

bán vé online

,

aff cup 2018

,

sập server

,

công nghệ thông tin

Cái đầu tiên là yếu kém về mặt công nghệ.

Ko chỉ VFF mà hầu hết các web của các bộ ban ngành đều khá là nát, trong khi dự án xây dựng toàn thấy tính bằng tỏi. Như máy tính của QH, một trong những cơ quan quyền lực nhất của chúng ta, bị treo khi có gần 8000 request trong 40', tính ra là tầm 3 request/s =)).

Thứ hai là biết là yếu nhưng cũng ko thèm tìm cách khắc phục, nhập nhằng lúc được lúc ko, mới có thể dễ dàng khống chế lượng vé thực sự bán ra.

Giải pháp thì cũng chẳng thiếu, code 1 cái web server tử tế rồi thuê cloud service của mấy hãng lớn mà chạy.


Trả lời

Cái đầu tiên là yếu kém về mặt công nghệ.

Ko chỉ VFF mà hầu hết các web của các bộ ban ngành đều khá là nát, trong khi dự án xây dựng toàn thấy tính bằng tỏi. Như máy tính của QH, một trong những cơ quan quyền lực nhất của chúng ta, bị treo khi có gần 8000 request trong 40', tính ra là tầm 3 request/s =)).

Thứ hai là biết là yếu nhưng cũng ko thèm tìm cách khắc phục, nhập nhằng lúc được lúc ko, mới có thể dễ dàng khống chế lượng vé thực sự bán ra.

Giải pháp thì cũng chẳng thiếu, code 1 cái web server tử tế rồi thuê cloud service của mấy hãng lớn mà chạy.


Các hệ thống của công đều cùi mía mà, tiền thì chi ra 1 tý thì lấy đâu ra ngon được.

Từ góc nhìn cá nhân của mình thì lý do là:

Vì online rõ ràng minh bạch, trong khi họ không muốn minh bạch tài chính.

Online thì ai cũng mua được, mua lúc nào cũng được khiến "vé chợ đen" hết chỗ sống; nguyên cả bộ máy cả dây mất một cửa kiếm tiền quá ngon :D 

Bóng đá dân mình rất mê, lúc cuồng thì bất chấp mua; đến lúc hết hâm mộ thì ế chỏng chê, thế nên cần tranh thủ lúc tinh thần yêu bóng lên cao để phe vé kiếm tiền :D