Việc bố mẹ sử dụng tài khoản facebook bằng việc lấy tên con? Có nên hay không?

  1. Giáo dục

Dạo gần đây, mình để ý thì một số bố mẹ hay để nick face của họ bằng việc sử dụng tên của con và dùng hình con để làm avatar luôn (Thường thì việc lấy tên con này là khi các bé còn nhỏ, tầm 1-2 tuổi). Bản thân mình không tán thành việc làm này vì theo mình nó ảnh hưởng đến danh tính và quyền riêng tư của bé ngay từ nhỏ.

Các bạn nghĩ sao về hiện tượng trên?

Từ khóa: 

giáo dục

Cá nhân mình thấy nhiều trường hợp cha mẹ dùng ảnh con để avatar chứ chưa thấy đặt nick face = tên con. Nếu thực sự cha mẹ nào làm như vậy, mình nghĩ cha mẹ ấy tự hào và muốn khoe cả thế giới về con của mình. Với sự phát triển chóng mặt của internet, đứa trẻ ấy có thể sẽ nổi tiếng nếu may mắn được nhiều người theo dõi vì sự lém lỉnh, xinh xắn... Lúc ấy, ba mẹ phải thực sự nghiêm túc trong chuyện xây dựng hình ảnh cho con trên internet cũng như tìm hiểu cách bảo mật thông tin tài khoản phòng hack, dạy con cách tự vệ.... buộc đứa trẻ trưởng thành hơn so với các bạn. Việc nổi tiếng cũng đồng nghĩa kéo theo nhiều rủi ro nguy hiểm cho trẻ.

Nói về những trường hợp bậc phụ huynh thường xuyên khoe ảnh con trên MXH, nhiều chuyên gia tâm lý và KOL lĩnh vực cha mẹ chuyền tay nhau thông điệp ngăn cản các cha mẹ bớt khoe ảnh con cái trên MXH vì tiềm tàng những mối nguy hiểm: bắt cóc tống tiền,... 

Ý kiến của mình là không đồng tình ba mẹ đăng ảnh con trên MXH khi con còn quá nhỏ (dưới 16 tuổi). Khi con từ 16 tuổi trở lên, cha mẹ hãy dạy con về những kĩ năng giao tiếp trên MXH, bảo mật tốt thông tin cá nhân,... Chính ba mẹ cũng tự trau dồi những kĩ năng trên vì mình có thể chính là nguyên nhân dẫn đến nguy hiểm cho con. Một điều quan trọng nữa, ba mẹ nên để chế độ đăng bạn bè (chỉ cho bạn bè xem) và kết bạn có chọn lọc. 

Trả lời

Cá nhân mình thấy nhiều trường hợp cha mẹ dùng ảnh con để avatar chứ chưa thấy đặt nick face = tên con. Nếu thực sự cha mẹ nào làm như vậy, mình nghĩ cha mẹ ấy tự hào và muốn khoe cả thế giới về con của mình. Với sự phát triển chóng mặt của internet, đứa trẻ ấy có thể sẽ nổi tiếng nếu may mắn được nhiều người theo dõi vì sự lém lỉnh, xinh xắn... Lúc ấy, ba mẹ phải thực sự nghiêm túc trong chuyện xây dựng hình ảnh cho con trên internet cũng như tìm hiểu cách bảo mật thông tin tài khoản phòng hack, dạy con cách tự vệ.... buộc đứa trẻ trưởng thành hơn so với các bạn. Việc nổi tiếng cũng đồng nghĩa kéo theo nhiều rủi ro nguy hiểm cho trẻ.

Nói về những trường hợp bậc phụ huynh thường xuyên khoe ảnh con trên MXH, nhiều chuyên gia tâm lý và KOL lĩnh vực cha mẹ chuyền tay nhau thông điệp ngăn cản các cha mẹ bớt khoe ảnh con cái trên MXH vì tiềm tàng những mối nguy hiểm: bắt cóc tống tiền,... 

Ý kiến của mình là không đồng tình ba mẹ đăng ảnh con trên MXH khi con còn quá nhỏ (dưới 16 tuổi). Khi con từ 16 tuổi trở lên, cha mẹ hãy dạy con về những kĩ năng giao tiếp trên MXH, bảo mật tốt thông tin cá nhân,... Chính ba mẹ cũng tự trau dồi những kĩ năng trên vì mình có thể chính là nguyên nhân dẫn đến nguy hiểm cho con. Một điều quan trọng nữa, ba mẹ nên để chế độ đăng bạn bè (chỉ cho bạn bè xem) và kết bạn có chọn lọc.