Theo các bạn, người trẻ thời hiện đại có nên chọn lựa du học là cách để phát triển bản thân hay không?

  1. Du học

Theo các bạn, người trẻ thời hiện đại có nên chọn lựa du học là cách để phát triển bản thân hay không?

Tác hại và lợi ích như thế nào?

Theo mình biết số lượng những bạn trẻ chọn lựa đi du học nước ngoài đang ngày một tăng, các bạn có thể cho mình biết một số lí do tại sao nên chọn lựa đi du học hay không?

Và nên chọn lựa quốc gia nên đi du học như thế nào?

Từ khóa: 

du học

,

phát triển bản thân

,

du học

Phát triển bản thân là về mặt gì bạn?

Du học là cách tốt để phát triển bản thân (ý mình là kĩ năng mềm). Nhưng mình thấy nếu mục đích chính của du học là để phát triển bản thân thôi thì hơi... sai. Trong nước mình phát triển kĩ năng mềm cũng được, học tiếng anh cũng được, không cần đi du học mới phát triển. 

Du học mình nghĩ là để tiếp thu nền giáo dục tiên tiến hơn. Đúng là có va chạm cuộc sống nhiều gấp mấy lần nhưng mục đích vẫn là học được kiến thức sau này áp dụng. Còn chỉ phát triển bản thân thì trải nghiệm, rồi đi du lịch, học các khóa ngắn ngày, tham gia workshop, conference... cũng được. 

Các bạn coi mấy video trên youtube về du học chắc cũng biết du học sướng khổ thế nào rồi ha.

Trừ có học bổng, thì du học thường rất mắc, không phải ai cũng trả được. Những bạn có điều kiện thì sao cũng được, nhưng gia đình không khá giả lắm thì phải cân nhắc thiệt kĩ. 

Du học giúp va chạm nhiều, gặp nhiều người, nhận ra được mình là hạt cát giữa sa mạc chứ hẻm phải trung tâm của vũ trụ, đất nước mình còn nhiều người không biết ở đâu. Những ai du học xa mỗi lần trời lạnh, đông tới, kì nghỉ hè dài cong lưng mà đi làm chứ không dám về nhà sợ tốn tiền, có phải vài ba triệu vé máy bay khứ hồi đâu. Học được cách nhớ nhà sao cho "duyên dáng" nữa bạn. ^^
Có gan, có chí, có mục tiêu, và khao khát kiến thức theo mình mới là động lực thực sự giúp chuyến du học của bạn có kết quả tốt. 

Quốc gia tới du học thì tùy từng người thôi bạn. Có thể nghiên cứu qua: văn hóa, con người, ngôn ngữ (tiếng bản ngữ của ngta là tiếng Anh hay tiếng gì khác), mức sống (tiền)... Với mỗi người thì tiêu chí nào quan trọng hơn thì mình không biết, nhưng phải chắc là mình hoặc yêu văn hóa nước đó hoặc mong muốn được học văn hóa nước đó, nhé! 

Nếu bạn muốn trải nghiệm và phát triển bản thân thì cũng có thể làm việc ở nước ngoài nữa. 

Dù sao cũng ráng lên! Fighting!

*Kinh nghiệm của mình, có thể sẽ không đúng với các bạn khác.

Trả lời

Phát triển bản thân là về mặt gì bạn?

Du học là cách tốt để phát triển bản thân (ý mình là kĩ năng mềm). Nhưng mình thấy nếu mục đích chính của du học là để phát triển bản thân thôi thì hơi... sai. Trong nước mình phát triển kĩ năng mềm cũng được, học tiếng anh cũng được, không cần đi du học mới phát triển. 

Du học mình nghĩ là để tiếp thu nền giáo dục tiên tiến hơn. Đúng là có va chạm cuộc sống nhiều gấp mấy lần nhưng mục đích vẫn là học được kiến thức sau này áp dụng. Còn chỉ phát triển bản thân thì trải nghiệm, rồi đi du lịch, học các khóa ngắn ngày, tham gia workshop, conference... cũng được. 

Các bạn coi mấy video trên youtube về du học chắc cũng biết du học sướng khổ thế nào rồi ha.

Trừ có học bổng, thì du học thường rất mắc, không phải ai cũng trả được. Những bạn có điều kiện thì sao cũng được, nhưng gia đình không khá giả lắm thì phải cân nhắc thiệt kĩ. 

Du học giúp va chạm nhiều, gặp nhiều người, nhận ra được mình là hạt cát giữa sa mạc chứ hẻm phải trung tâm của vũ trụ, đất nước mình còn nhiều người không biết ở đâu. Những ai du học xa mỗi lần trời lạnh, đông tới, kì nghỉ hè dài cong lưng mà đi làm chứ không dám về nhà sợ tốn tiền, có phải vài ba triệu vé máy bay khứ hồi đâu. Học được cách nhớ nhà sao cho "duyên dáng" nữa bạn. ^^
Có gan, có chí, có mục tiêu, và khao khát kiến thức theo mình mới là động lực thực sự giúp chuyến du học của bạn có kết quả tốt. 

Quốc gia tới du học thì tùy từng người thôi bạn. Có thể nghiên cứu qua: văn hóa, con người, ngôn ngữ (tiếng bản ngữ của ngta là tiếng Anh hay tiếng gì khác), mức sống (tiền)... Với mỗi người thì tiêu chí nào quan trọng hơn thì mình không biết, nhưng phải chắc là mình hoặc yêu văn hóa nước đó hoặc mong muốn được học văn hóa nước đó, nhé! 

Nếu bạn muốn trải nghiệm và phát triển bản thân thì cũng có thể làm việc ở nước ngoài nữa. 

Dù sao cũng ráng lên! Fighting!

*Kinh nghiệm của mình, có thể sẽ không đúng với các bạn khác.

Mỗi khi đc xin lời khuyên, mình luôn nói vs các bạn mình là nếu có cơ hội, và nếu thực sự muốn, thì cứ đi du học đi. Cứ xách balo lên và đi. Vì du học giúp ta rèn giũa nhiều khía cạnh của bản thân lắm (khả năng tự lập, sự tự tin, khả năng giao tiếp = ngoại ngữ, kiến thức, và nhất là khả năng thích ứng vs những châu lục, khí hậu mới)

Tất nhiên, du học ko phải là hình thức duy nhất (ta có thể chỉ đi du lịch), nhưng nó nhất định là 1 trong những hình thức tốt nhất giúp ta phá băng, thoát khỏi vỏ kén của mình, trở thành những con người toàn diện hơn. :-)

Mình nghĩ còn trẻ thì hãy cứ đi du học. Sống ở một đất nước mới, chúng ta không những được cải thiện về khả năng chuyên môn nói chung mà còn nâng cao được tính tự lập, học được bí quyết vận hành cuộc sống theo phương cách riêng của bản thân. Miễng sao mình cảm thấy tự tại và thoải mái.

Một lợi ích khác của du học chính là việc tạo ra nguồn năng lượng mới để bạn lắng nghe bên trong mình hơn. Như kiểu bạn thật sự muốn gì? Đó có phải là ngành nghề bạn theo đuổi suốt đời? Một ngã rẻ mới? Nói chung đây là thời gian tuyệt vời nhất mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm, nên có cơ hội thì hãy cứ đi thôi.