Tao lập team đến khi nào Pháp sập thì thôi tin không

  1. Lịch sử

  2. Xã hội

Trong Chiến tranh Napoleon đã có hàng loạt nỗ lực bán hành anh Na Lùn đến từ phía Anh Quốc và một trong số đó là những liên minh được lập ra bởi chính người Anh. Phải nói rằng suốt cuộc chiến Anh đã kiên trì cùng cực khi cả 7 cái Liên Minh đánh Pháp thì Anh tham gia cả 7 và có công sáng lập 5 cái Liên Minh dù các thành viên của liên minh trước không còn trong liên minh này. Sau đây là lịch sử của những liên minh mà Anh đã thành lập hoặc góp công.

Liên minh thứ nhất tồn tại từ năm 1792 đến 1797 thành lập bởi Áo, Anh, Tây Ban Nha và Phổ chống lại Cách mạng Pháp. Liên minh sụp đổ với thành công của Tướng Napoléon Bonaparte ở Ý, dẫn đến Hiệp ước Campo Formio. Trận chiến quan trọng nhất có lẽ là trận Lodi (10 tháng 5 năm 1796).

Liên minh thứ hai tồn tại từ năm 1799 đến năm 1802 gồm Anh, Áo và Nga vốn không hài lòng với sự bành trướng của Pháp nhờ lợi thế quân sự. Napoléon đã ở Ai Cập một phần trong thời gian này, giành chiến thắng trong Trận chiến các Kim tự tháp (Battle of the Pyramids) và thành lập nền Ai Cập học hiện đại, nhưng ông về nước vào năm 1799 và nắm quyền kiểm soát nước Pháp với tư cách là Đệ nhất Lãnh sự. Chiến dịch của ông ở Ý, chủ yếu là chống lại người Áo, nổi bật nhất là Trận Marengo (14 tháng 6 năm 1800).

Liên minh thứ ba tồn tại vỏn vẹn 1 năm vào năm 1805. Lo sợ trước sự bành trướng liên tục của Pháp, Anh, Áo và Nga đã thành lập Liên minh thứ ba, nhưng Áo và Nga đã bị đánh bại trong trận Austerlitz (2 tháng 12 năm 1805). Một hiệp ước sau đó đã chấm dứt các hành động thù địch chỉ trong một thời gian ngắn.

Liên minh thứ tư tồn tại từ năm 1806 đến năm 1807 với việc Nga và Anh vẫn còn chiến tranh với Pháp, và Phổ đã nhảy vào liên minh mới này. Nhưng người Phổ và người Nga đã bị đuối sức trong trận Friedland (ngày 14 tháng 6 năm 1807) và từ đó chấm dứt các chiến dịch của mình

Liên minh thứ năm một lần nữa tồn tại được đúng 1 năm là năm 1809 và cũng một lần nữa, người Áo và người Anh (Vâng anh ấy rất lì) hợp lực để cố gắng hất cẳng Napoléon ra khỏi nước Pháp. Và một lần nữa, Napoléon lại đánh bại quân Áo, lần này là trong trận Wagram (5–6 tháng 7 năm 1809). Nhưng người Anh đang hoạt động tích cực ở Tây Ban Nha và đã có những dấu hiệu xấu cho Pháp bắt đầu xảy ra.

Liên minh thứ sáu hình thành năm 1812 và tồn tại đến năm 1814 với việc Nga phản bội Napoléon cho kết quả là việc Pháp xâm lược Nga và chiến thắng tại Borodino (7 tháng 9 năm 1812). Nhưng việc Napoléon rút khỏi Nga đã khiến từng đồng minh của ông lung lay tinh thần và từng nước gia nhập thành viên của Liên minh thứ sáu. Thất bại của Napoléon trong trận Leipzig (16–19 tháng 10 năm 1813) đã định đoạt số phận của ông, và vào năm 1814, ông bị lưu đày khỏi Pháp (với tư cách là Hoàng đế của Elba).Liên minh thứ bảy thành lập vào năm 1815 do việc Napoléon trở lại Pháp vào tháng 3 năm 1815 để trị vì lần thứ hai với tư cách hoàng đế khiến tất cả những kẻ thù cũ của ông đoàn kết chống lại ông, với thất bại cuối cùng đến tại Waterloo (18 tháng 6 năm 1815 ). Đó là cái kết dành cho Napoléon. Sau đó ông bị đày đến đảo St. Helena, nơi ông qua đời vào ngày 5 tháng 5 năm 1821.

https://cdn.noron.vn/2021/06/11/555395911430657-1623414552.jpg
Từ khóa: 

trà nóng

,

sự lì lợm

,

team

,

lịch sử

,

xã hội