Trạng nguyên nhỏ tuổi của nước ta là ai?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

tinh hoa việt nam

,

văn hóa

Đó là Trạng Nguyên "Nguyễn Hiền". Ông là người làng Dương A, huyện Thượng Hiền, phủ Thiên Trường (nay là xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).

Ông thi đỗ trạng nguyên khi mới 13 tuổi, trở thành trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa cử Việt Nam, tại khoa thi tháng 2 năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 16 (1247) thời vua Trần Thái Tông.

Nguồn: WIkipedia.org

Trả lời

Đó là Trạng Nguyên "Nguyễn Hiền". Ông là người làng Dương A, huyện Thượng Hiền, phủ Thiên Trường (nay là xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).

Ông thi đỗ trạng nguyên khi mới 13 tuổi, trở thành trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa cử Việt Nam, tại khoa thi tháng 2 năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 16 (1247) thời vua Trần Thái Tông.

Nguồn: WIkipedia.org

Thấy đa số các sử liệu ghi là Nguyễn Hiền, bạn có thể tìm tự liệu về ông ở Đại Việt sử ký

Nguyễn Hiền