"Triết học là điều quá cao siêu và xa rời cuộc sống. Chỉ có những ai có đầu óc bác học, thông minh mới thực hành triết học." Các bạn nghĩ sao về quan điểm này?

  1. Giáo dục

  2. Triết học

Từ khóa: 

giáo dục

,

triết học

,

giáo dục

,

triết học

Chào Nguyên, mình thấy quan điểm này đang định nghĩa triết học thiên về học thuật hơn.

Mình nghĩ trong cuộc sống, ai cũng có phút suy tư về bản thân, về những điều họ từng trải qua. Tri thức này dân dã, nên người đời tạm gọi nó là trường phái "triết học vỉa hè" với đặc tính "thô nhưng thật" và họ nói về điều họ đã làm và sẽ làm.

Ngược lại, chính những đầu óc thông minh mới thường hay ngại thực hành triết học, thậm chí là chính thứ triết học họ tôn sùng hoặc nghĩ ra. Họ nói đến điều nên làm và cần làm, song chưa chắc họ làm theo vậy :))

Trả lời

Chào Nguyên, mình thấy quan điểm này đang định nghĩa triết học thiên về học thuật hơn.

Mình nghĩ trong cuộc sống, ai cũng có phút suy tư về bản thân, về những điều họ từng trải qua. Tri thức này dân dã, nên người đời tạm gọi nó là trường phái "triết học vỉa hè" với đặc tính "thô nhưng thật" và họ nói về điều họ đã làm và sẽ làm.

Ngược lại, chính những đầu óc thông minh mới thường hay ngại thực hành triết học, thậm chí là chính thứ triết học họ tôn sùng hoặc nghĩ ra. Họ nói đến điều nên làm và cần làm, song chưa chắc họ làm theo vậy :))

Triết học có nghĩa là tình yêu với sự thông thái chứ ko phải 1 người đã thông thái tạo ra Triết học. Nên càng là người bình thường càng cần có triết học.

Mình đồng ý hoàn toàn với quan điểm này vì mấy quan điểm sau:

- Triết học là khoa học nghiên cứu tìm ra các quy luật vận động của tự nhiên, và xã hội loài người. Rõ ràng, đây là những kiến thức cấp cao, trừu tượng, không phù hợp cho số đông. Người muốn nghiên cứu triết học cần có trí tưởng tượng phong phú, tư duy trừu tượng, tư duy tổng quát, khái quát hóa cao độ. Và những đặc điểm đó đương nhiên là đặc điểm những người rất thộng minh.

- Những nhà triết học từ trước đến giờ đều là những người rất thông thái.

- Người bình thường đều bận cơm áo gạo tiền, không có thời gian để suy nghĩ những thứ rộng lớn, xa rời thực tế.

https://cdn.noron.vn/2021/01/27/5268751111608024-1611720105.jpg
Quả thật triết học rất cao siêu bình thường ko có tư duy logic thì có lẽ khá khó để hiểu được nó

Triết học tồn tại ngay trong cuộc sống với tất cả mọi người. Nhưng không phải ai cũng nhận ra. Và nhận ra thì đó là những nhà nghiên cứu, nhà triết học,...

Quan điểm này của mấy người chẳng hiểu gì về triết học, cuộc sống và những người thông minh.