Việt kiều “quên” tiếng Việt phải chăng là do sính ngoại quá đà?

  1. Xã hội

Việt kiều sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, hay qua nước ngoài du học vài năm cũng thường đổ thừa do môi trường nói tiếng nước ngoài mà không có cơ hội giao tiếp tiếng Việt để rồi nói tiếng Việt thì lơ lớ không rõ chữ nào ra chữ nào, thậm chí tệ hơn là quên luôn tiếng mẹ đẻ. Quan điểm của mọi người về vấn đề này như thế nào? Việt kiều “quên” tiếng Việt phải chăng là do sính ngoại quá đà chứ chẳng do tác động khách quan nào ở đây cả?

Từ khóa: 

xã hội

mình nghĩ nó cũng do lí do khách quan và chủ quan. Việc bạn không dùng một ngôn ngữ quá lâu cũng có thể quên từ mà, hơn nữa ngôn ngữ không phải đứng im mà nó luôn luôn phát triển, càng ngày sẽ có nhiều từ vựng và thuật ngữ mới được sinh ra, do cuộc sống sinh hoạt và các điều kiện của môi trường. Nếu bạn không sống tại VN thì bạn hoàn toàn không được cập nhật những xu hướng mới ấy, thì đương nhiên bạn không biết nghĩa và không biết cách sử dụng những từ mới. Cho nên mình thấy những người VN ở nước ngoài lâu năm thì có thể quên tiếng Việt, nhưng kphai là quên hoàn toàn, họ vẫn có thể nói viết TV bình thường, chỉ là phản xạ trong TV của họ không được nhanh nhạy như trước thôi. Còn những người mà bảo là quên TV hoàn toàn thì chắc là sính ngoại đó :)))) hoặc một số người mới qua nước ngoài vài năm mà bày đặt bảo quên TV thì không còn gì để nói nữa🤣

Trả lời

mình nghĩ nó cũng do lí do khách quan và chủ quan. Việc bạn không dùng một ngôn ngữ quá lâu cũng có thể quên từ mà, hơn nữa ngôn ngữ không phải đứng im mà nó luôn luôn phát triển, càng ngày sẽ có nhiều từ vựng và thuật ngữ mới được sinh ra, do cuộc sống sinh hoạt và các điều kiện của môi trường. Nếu bạn không sống tại VN thì bạn hoàn toàn không được cập nhật những xu hướng mới ấy, thì đương nhiên bạn không biết nghĩa và không biết cách sử dụng những từ mới. Cho nên mình thấy những người VN ở nước ngoài lâu năm thì có thể quên tiếng Việt, nhưng kphai là quên hoàn toàn, họ vẫn có thể nói viết TV bình thường, chỉ là phản xạ trong TV của họ không được nhanh nhạy như trước thôi. Còn những người mà bảo là quên TV hoàn toàn thì chắc là sính ngoại đó :)))) hoặc một số người mới qua nước ngoài vài năm mà bày đặt bảo quên TV thì không còn gì để nói nữa🤣

Ko phải sính ngoại mấy má ơi, bị loạn ngôn là có thật, vì công việc t phải nói cả tiếng nhật lẫn tiếng anh, nên lâu lâu t quên mẹ nó tiếng mẹ đẻ, ơn trời là t ko có giả ngọng nghịu như mấy đứa lố lăng trên tóp tóp, khổ, nhiều khi t rặn mãi mà ko ra cái từ đó trong tiếng việt là gì, chưa kể đi làm việc t đang nói tiếng anh, t nhảy về tiếng nhật hồi nào ko hay. Mọi việc đều có 2 mặt, đừng có đánh đồng cả lũ. Tội mấy đứa loạn ngôn như t lắm.
https://cdn.noron.vn/2023/02/24/bb5d4cbd9c7edf1d043ee0f105c543d9-1677229674.jpg