Với số vốn từ 20-50 tr chúng ta có thể làm được gì xin mọi ngừoi cho e vài lời khuyên?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Khoảng đó bạn có thể làm được nhiều việc rồi. Ví dụ như kinh doanh online, lấy sp từ các thị trường lớn như TQ rồi về bán trên các trang thương mại điện tử hoặc facebook. Hoặc là làm cộng tác viên của một shop nào đó, có khi còn không cần vốn. Hay bạn thích khám phá những điều mới mẻ có thể thử sức với thị trường Crypto hoặc Forex - nhưng lưu ý là độ rủi ro && lợi nhuận rất cao (không khuyến khích)...

Trả lời

Khoảng đó bạn có thể làm được nhiều việc rồi. Ví dụ như kinh doanh online, lấy sp từ các thị trường lớn như TQ rồi về bán trên các trang thương mại điện tử hoặc facebook. Hoặc là làm cộng tác viên của một shop nào đó, có khi còn không cần vốn. Hay bạn thích khám phá những điều mới mẻ có thể thử sức với thị trường Crypto hoặc Forex - nhưng lưu ý là độ rủi ro && lợi nhuận rất cao (không khuyến khích)...

Với số vốn nhỏ như vậy, nếu kinh doanh thì có 03 lựa chọn cho bạn:

1. Làm "tiểu đại lý" cho một mặt hàng nào đó, nếu bạn có mặt bằng. Vì làm đại lý thì có điều khoản hoàn hàng trong khoảng thời gian nào đó nếu không bán được, đảm bảo được vốn của bạn. Bạn cũng được hướng dẫn cách bán hàng từ đại lý gốc của mình. Bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm trước khi đánh quả lớn hơn.

2. Bán hàng online, tuy nhiên đừng có nhập hàng về rồi bán, mà chào hàng trước và kết nối với các của hàng trước. Khi có khách hàng, bạn mới nhập hàng từ cửa hàng đã contact trước đó rồi chuyển cho khách của mình. Bằng cách này bạn cũng không có rủi ro lắm về tồn hàng.

3. Hùn vốn cùng một người bạn đáng tin cậy, nếu có kinh nghiệm và có hướng đi bán hàng offline kết hợp online. Khi hùn vốn thì tổng vốn được mở rộng, khoảng 100M - 150M là con số cũng OK rồi.

làm con lô nhé bạn , :)