Xu hướng doanh nghiệp xã hội?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Thay vì mục đích tìm kiếm những nhu cầu, sở thích của con người (Cả nhu cầu tốt hay không tốt) để tạo dựng doanh nghiệp nhằm kiếm lợi nhuận thì trong xã hội ngày nay ngày càng nhiều doanh nghiệp xã hội được hình thành. Theo quan điểm của mình thì doanh nghiệp xã hội nhằm mục đích giải quyết các vấn đề của xã hội như môi trường, sức khỏe,...

Vậy bạn có nghĩ là doanh nghiệp xã hội đang là xu hướng ngày nay? Và liệu nó có thể tạo lại sự cân bằng cho xã hội, giảm bớt sự phân hóa giàu nghèo so với các tập đoàn tư bản trước đó không?

Từ khóa: 

doanh nghiệp xã hội

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Doanh nghiệp xã hội (DNXH) là khái niệm còn khá mới và chưa có định nghĩa thống nhất về loại hình này. Nên đây là ý kiến riêng của mình:

  • Dù là DN truyền thống hay DNXH đều tìm cách đáp ứng nhu cầu nào đó, và cũng luôn tìm cách tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên DNXH vấn đề của khách hàng (người trả tiền cho sản phẩm/ dịch vụ) đồng thời/ qua đó giải quyết vấn đề xã hội. Khác với DN truyền thống tập trung giải quyết vấn đề của khách hàng.
  • Khác với tổ chức phi lợi nhuận, DNXH tự 'nuôi' bản thân và phát triển thông qua kinh doanh thay vì phụ thuộc vào nguồn tài trợ, quyên góp bên ngoài. Đây cũng là lí do chính mà mình biến Survival Skills Vietnam từ tổ chức phi lợi nhuận thành DNXH.

Một số ý khác mình đã trả lời tại đây

DNXH có sứ mệnh giải quyết vấn đề xã hội. Cân bằng xã hội, phân hóa giàu nghèo cùng là một trong số các vấn đề xã hội. Chúng ta hãy chờ xem.

Trả lời

Doanh nghiệp xã hội (DNXH) là khái niệm còn khá mới và chưa có định nghĩa thống nhất về loại hình này. Nên đây là ý kiến riêng của mình:

  • Dù là DN truyền thống hay DNXH đều tìm cách đáp ứng nhu cầu nào đó, và cũng luôn tìm cách tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên DNXH vấn đề của khách hàng (người trả tiền cho sản phẩm/ dịch vụ) đồng thời/ qua đó giải quyết vấn đề xã hội. Khác với DN truyền thống tập trung giải quyết vấn đề của khách hàng.
  • Khác với tổ chức phi lợi nhuận, DNXH tự 'nuôi' bản thân và phát triển thông qua kinh doanh thay vì phụ thuộc vào nguồn tài trợ, quyên góp bên ngoài. Đây cũng là lí do chính mà mình biến Survival Skills Vietnam từ tổ chức phi lợi nhuận thành DNXH.

Một số ý khác mình đã trả lời tại đây

DNXH có sứ mệnh giải quyết vấn đề xã hội. Cân bằng xã hội, phân hóa giàu nghèo cùng là một trong số các vấn đề xã hội. Chúng ta hãy chờ xem.

Hồ Thái Bình
Nhân tiện đang diễn ra chuyên mục Hỏi Khó Chuyên Gia - Anh Bình mà em đã không kịp hỏi nên em rất mong nhận được thêm những chia sẻ và góc nhìn của anh ạ. Em cảm ơn anh ạ!