Bạn có biết những định kiến nào về phụ nữ vẫn tồn tại trong xã hội bây giờ không?

  1. Xã hội

E thấy rất thắc mắc khi bây giờ người ta luôn nói rằng phải đẩy lùi định kiến, xã hội phải công bằng văn minh, mọi người bình đẳng như nhau. Nhưng khi gặp một cô gái trên 30 mà chưa chồng con thì ít nhiều người ta lại nhận xét là cô gái ấy kém may mắn, tiền nhiều để làm gì khi không lấy chồng sinh con. Tại sao trong xã hội hiện đại, suy nghĩ của nhiều người vẫn cổ hủ như vậy? mn còn biết những định kiến nào khác về phụ nữ không?

https://cdn.noron.vn/2022/12/14/5716e53b-c30a-482f-8-1671001628_1024.jpg
Từ khóa: 

định kiến xã hội

,

xã hội

Chỗ mình đàn ông đàn bà gì mà không kết hôn bị nói hết. Bà mình hay bảo Chúng mày ở nhà làm bà cô, ông mãnh à.

Ngày trước mình kiểu muốn làm chiến thần công lý, lên mạng đáp trả những định kiến ấy. Nhưng giờ mình bình tĩnh hơn, bởi càng tìm thì mình thấy định kiến tồn tại là có lý do. Nó sẽ song hành, móc nối loằng tà ngoằng với một định kiến khác. 

"Suy cho cùng, sự thiệt thòi của phụ nữ cũng lại chính là gánh nặng của đàn ông.

  • Nếu đàn ông không bị áp lực phải mạnh mẽ, phụ nữ sẽ không có áp lực phải gọt mình đến gọi dạ bảo vâng.
  • Nếu đàn ông không bị áp lực thành anh hùng, phụ nữ sẽ không có áp lực phải nép mình thành giai nhân nương nhờ quân tử.
  • Nếu đàn ông không bị áp lực phải là người kiếm tiền, phụ nữ sẽ không có áp lực phải ép mình thành bà nội trợ.
  • Nếu đàn ông không bị áp lực phải là người thành đạt, phụ nữ sẽ không có áp lực giới hạn mình thành kẻ hỗ trợ sân sau, làm chức phó, làm nền cho đàn ông ở nhiệm sở"

(Trích bài viết Làm đàn ông thật khổ, PGS.TS. Nguyễn Phương Mai)

Đây là đoạn giới thiệu page Hoán đổi giới tính. Mình chưa đọc bài viết của cô Mai, đây cũng không hoàn toàn là ý mình muốn nói. Nhưng mà cũng phần nào minh họa ý tưởng của mình.

Trả lời

Chỗ mình đàn ông đàn bà gì mà không kết hôn bị nói hết. Bà mình hay bảo Chúng mày ở nhà làm bà cô, ông mãnh à.

Ngày trước mình kiểu muốn làm chiến thần công lý, lên mạng đáp trả những định kiến ấy. Nhưng giờ mình bình tĩnh hơn, bởi càng tìm thì mình thấy định kiến tồn tại là có lý do. Nó sẽ song hành, móc nối loằng tà ngoằng với một định kiến khác. 

"Suy cho cùng, sự thiệt thòi của phụ nữ cũng lại chính là gánh nặng của đàn ông.

  • Nếu đàn ông không bị áp lực phải mạnh mẽ, phụ nữ sẽ không có áp lực phải gọt mình đến gọi dạ bảo vâng.
  • Nếu đàn ông không bị áp lực thành anh hùng, phụ nữ sẽ không có áp lực phải nép mình thành giai nhân nương nhờ quân tử.
  • Nếu đàn ông không bị áp lực phải là người kiếm tiền, phụ nữ sẽ không có áp lực phải ép mình thành bà nội trợ.
  • Nếu đàn ông không bị áp lực phải là người thành đạt, phụ nữ sẽ không có áp lực giới hạn mình thành kẻ hỗ trợ sân sau, làm chức phó, làm nền cho đàn ông ở nhiệm sở"

(Trích bài viết Làm đàn ông thật khổ, PGS.TS. Nguyễn Phương Mai)

Đây là đoạn giới thiệu page Hoán đổi giới tính. Mình chưa đọc bài viết của cô Mai, đây cũng không hoàn toàn là ý mình muốn nói. Nhưng mà cũng phần nào minh họa ý tưởng của mình.

Sao mọi người chỉ nghĩ con gái mới bị định kiến vậy. Đàn ông cũng chịu đầy định kiến ra. Chính việc mọi người cho rằng phụ nữ chịu thiệt thòi hơn đàn ông là một định kiến rồi đấy. 

Cứ bảo con gái là phải chịu khổ này nọ, bị đánh giá vì nhiều chuẩn mực. Đàn ông cũng thế thôi. Tk nào thử đi không thăng, nói không vang, làm không giỏi xem. Lại bị gọi là đàn bà, vô dụng. Nói chung thì đừng nghĩ xã hội bây giờ bất công với riếng phụ nữ. Na hay nữ thì cũng đều có cái khổ thôi. Muốn bớt định kiến thì nghĩ thoáng ra, chứ cứ đi soi từng cái định kiến một thì bản thân b đang mang định kiến rồi ha 🙂

Hình mẫu người phụ nữ “công dung ngôn hạnh”, “đảm đang”, gắn liền với “thiên chức làm vợ, làm mẹ” đã ăn sâu vào tiềm thức của phần đông mọi người. Tất cả những cô gái đi ngược lại truyền thống ấy sẽ dễ dàng vấp phải sự soi xét của dư luận, dù họ có là những cô gái tốt đẹp và sống có ích cho xã hội thế nào đi nữa.
https://cdn.noron.vn/2022/12/14/minh-hoa-dinh-kien-ve-phu-nu-06-1853-1671011991.jpg
Địa ngục của người phụ nữ này có thể là thiên đường của người phụ nữ khác. Phản ứng của với việc "hai vạch" hay "một vạch" có thể thay đổi rất nhiều theo thời gian, hoàn cảnh, không nên đánh giá sự lựa chọn của họ
Sự tôn vinh quá mức hình ảnh truyền thống của người phụ nữ, vốn dĩ có dụng ý tốt, nay lại trở nên thật “đáng sợ” trong mắt nhiều phụ nữ hiện đại, chẳng khác nào một chiếc vòng kim cô lấp lánh! Thời thế đã thay đổi, và phụ nữ ngày nay đã có nhiều lựa chọn hơn. Suy nghĩ của nhiều phụ nữ hiện đại không còn bị đóng khung trong những khuôn mẫu mà trở nên cởi mở, phóng khoáng hơn. Thế không có nghĩa là họ cố tình chống lại những giá trị truyền thống, mà chỉ là họ muốn sống thật với bản thân mình. Truyền thống có thể là tốt, nhưng không có nghĩa hiện đại là xấu.
Mình tin rằng, đã đến lúc xã hội cần có sự thay đổi. Phụ nữ ngày nay không cần được tôn vinh quá mức như xưa nữa, mà điều họ cần hơn bao giờ hết chính là sự tôn trọng. Ai cũng xứng đáng được tôn trọng, cho dù quan điểm và cách sống của họ khác biệt với số đông.
Đây không chỉ là một vấn đề của Việt Nam nói riêng, mà còn là một vấn đề toàn cầu. Sự thay đổi về nhận thức và hành động của mỗi một con người đều góp phần vào sự thay đổi cần thiết cho thế giới. Như diễn viên Emma Watson, đại sứ của cuộc vận động “He for She” do UN Women khởi xướng từng đặt câu hỏi: “Nếu không phải là tôi, thì sẽ là ai? Nếu không phải là ngay bây giờ, thì là đến khi nào?”

Mk thấy định kiến vớ vẩn nhất mà vẫn có ở xã hội bây giờ là việc Con gái lớn tuổi không lấy chồng thì bị coi là bà cô già, là bất hạnh. Còn đàn ông lấy vợ muộn thì được gọi là bận lo cho sự nghiệp, cho tổ ấm tương lai. 

Mk thấy phụ nữ thời bây giờ giỏi lắm. Nhất là những bạn lấy ck muộn. Mk thấy không phải các bạn ế đâu, mà là do các bạn giỏi nên kén ck hơn ý. Ngày xưa mình lấy ck lấy 29 tuổi, bố mẹ giục ầm ĩ, cứ sợ con gái quá lứa nhỡ thì rồi không ai thèm rước. Nhưng mình không bao giờ sợ điều đó. Khi mk dành nhiều thời gian độc thân để phát triển bản thân, chăm lo cho bản thân thì ắt sau này mk cũng sẽ gặp những người cùng tần số giống mk. Xã hội hiện tiên tiến rồi, giờ chẳng ai còn để ý đến tuổi tác của con gái hay con trai nữa ý. Người hiện đại để quan tâm về giá trị của nửa kia thôi. Hỏi thật, bây giờ bạn có muốn lấy ck lúc 22 tuổi, làm một bà mẹ bỉm sữa không có gì trong tay. Hay bạn muốn pahts triển sự nghiêp, tự do tài chính rồi đợi 1 người chồng cũng có chí hướng giống mk, sau đó cả hai cùng ổn định ở ngưỡng 30 tuổi hoặc thậm chí là hơn ?

Mình nghĩ định kiến tồn tại cho đến bây giờ về phụ nữ là câu nói "việc này là việc của đàn ông, phụ nữ không làm được". 
Mọi người luôn cho rằng con gái thì có thể lực yếu hợn đàn ông, không thể làm những việc nặng. Nếu dựa vào mặt sinh học, điều này hoàn toàn sai. Phụ nữ có hệ miễn dịch tốt hơn và bằng những thử nghiệm rất bình thường ai cũng dễ dàng nhận ra độ bền sức lực của chúng ta hoàn toàn vượt trội hơn so với đàn ông. Nhưng những định kiến này vẫn tồn tại. Có lẽ do suy nghĩ phân biệt phái yếu - phái mạnh đã ngấm sâu vào máu của người Việt. 
Có một danh sách 77 công việc mà phụ nữ không được phép làm vì "phụ nữ không đủ sức khỏe như nam giới". Cũng trong Bộ luật Lao động – 2012 quy định tuổi về hưu của nữ là 55 trong khi đối với nam giới là 60. Lý giải của nhiều người đó là phụ nữ yếu đuối hơn và cần nghỉ hưu sớm, trong khi thực tế, tuổi thọ của nữ cao hơn tuổi thọ của nam giới.
https://cdn.noron.vn/2022/12/14/small14803-1671008422.jpg
Mk nghĩ rằng xã hội đang ngày một tiên tiến nhưng tư duy của thế hệ trước thì vẫn còn tồn đọng. Một phần do sự giáo dục và truyền tải của người lớn cho trẻ nhỏ. Nếu cứ kéo dài thì không ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ sau này mà còn là một bất lợi cho sự tiến lên của xã hội. Không phải định kiến nào cũng xấu nhưng với mình thì việc cho rằng " phụ nữ yếu hơn đàn ông" là định kiến cần được xem xét lại. Thực tế đã chứng minh có rất nhiều điều phi lí, có chăng phụ nữ chỉ là người sống cảm xúc và mềm mỏng hơn đàn ông thôi. Còn về thể lực của họ, mình tin là có nhiều người mạnh mẽ hơn rất nhiều so với nửa còn lại. 

Định kiến phụ nữ không thể làm trụ cột kinh tế, làm chủ gia đình tồn tại không chỉ bởi sự cố chấp đàn ông mà cả bởi sự bảo đảm từ phụ nữ 

Quá nhiều, có những điều đến mức chúng ta còn không nhận ra đó là định kiến