Có nên đốt vàng mã nơi chùa Phật không?

  1. Tâm linh

Hôm trước mình có thấy bài đăng này về viêc đốt vàng mã ở chùa

https://cdn.noron.vn/2023/01/18/2333179934153640-1674029387.png

Trong khi đó như mình thấy thì ở khu mình, các bà, các mẹ ra chùa vẫn đem vàng mã ra cũng rồi đốt luôn. Mà chốn tâm linh thì mình nghĩ đốt vàng mã cũng là điều đương niên mà nhỉ. Tại sao lại cấm?

Từ khóa: 

tâm linh

Mình thấy việc thắp hương, mua đồ cúng bái, dâng lễ hay thậm chí như bạn nói là đốt vàng mã cũng chỉ nhằm mục đích là để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với Đức Phật thôi, nên duy trì như là một hình thức, lễ nghi cũng tốt, có sao đâu. Dù sao thì phần lễ bánh kẹo, hoa quả đó thì cũng chỉ con người ăn chứ ai ăn đâu. Trước cũng đọc mấy bài về việc bỏ tục đốt vàng mã, bỏ Tết, bỏ cũng ông Công ông Táo các kiểu thấy toxic với những những nét văn hóa có tự ngàn đời vch:))))
Trả lời
Mình thấy việc thắp hương, mua đồ cúng bái, dâng lễ hay thậm chí như bạn nói là đốt vàng mã cũng chỉ nhằm mục đích là để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với Đức Phật thôi, nên duy trì như là một hình thức, lễ nghi cũng tốt, có sao đâu. Dù sao thì phần lễ bánh kẹo, hoa quả đó thì cũng chỉ con người ăn chứ ai ăn đâu. Trước cũng đọc mấy bài về việc bỏ tục đốt vàng mã, bỏ Tết, bỏ cũng ông Công ông Táo các kiểu thấy toxic với những những nét văn hóa có tự ngàn đời vch:))))
Mỗi người có tín ngưỡng,có suy nghĩ riêng,kg ai giống ai.Chùa hay đền thờ,đều là nơi để mọi người đến câu xin chia sẻ niềm vui nỗi bùn.(Biết rằng đốt giấy tiền vàng là rất phí ô nhiễm, nhưng cũng là một công việc kím sống của một số người ) cứ đơn giản cho đời thanh thản 😀
Ở chỗ mình sư Chùa đã không cho người dân đem hương nhang, vàng mã vào cúng bái từ mấy năm nay rồi. Mình thấy đây là một thay đổi tốt. Phật tại tâm, có lòng thành ra chùa lễ lạt đã là rồi mấy đồ cúng bái không quá quan trọng, thứ gì cần thiết nhà chùa sẽ chuẩn bị 1 cách chu đáo. Người dân chỉ mang lòng thành kính ra thôi.
Hiểu đơn giản thì đền là nơi thờ thần, mẫu, vua chúa
Còn chùa là nơi thờ phật, các vị la hán, bồ tát
Vậy nên vàng mã chỉ hoá ở đền thôi chứ chả có chùa nào cho mang vàng mã đến hoá cả vì vàng mã đâu có trong đạo phật, vàng mã là bên tiên và đạo mẫu thôi 😀