Có nên ủng hộ cộng đồng mạng đến phá nhà ông Nguyễn Hữu Linh? Người thân của ông ta đáng thương hay đáng trách?

  1. Tin Tức

Người ta nói "thói vua thua lệ làng", sau khi clip được tung ra, hành vi dâm ô với trẻ em của ông Nguyễn Hữu Linh còn chưa được các cơ quan chức năng làm rõ, khẳng định có tội hay không khiến xã hội dậy sóng và cộng đồng mạng cho rằng: "Luật pháp không xử được thì để xã hội xử!". Nói là làm liền, họ xịt sơn, treo đồ lót lên cổng nhà ông Linh, vứt rác thải trước cửa nhà ông ta. Các bạn trẻ thi nhau đến check-in ở cổng nhà ông và Google Map đã ghi nhận địa chỉ nhà ông Linh với tiêu đề "nhà thằng ấu dâm Nguyễn Hữu Linh".

Người ủng hộ người không. Người thì ý kiến "Gia đình, người thân ông ta không có tội. Không nên làm khổ họ!". Người thì cho rằng "Bao che tội lỗi của cha, của chồng thì cũng không khác nào kẻ có tội!". Mọi người nghĩ thế nào về điều này? 

Làm thế nào mới là bảo vệ lẽ phải? Những gì cộng đồng mạng đang làm liệu có phải là nhân danh lẽ phải không hay thực chất chỉ là tát nước theo mương?

56398300_2403579352988401_7279834434163965952_n
Từ khóa: 

thói vua thua lệ làng

,

ấu dâm

,

quan điểm tranh luận

,

tin tức

Việc dư luận đồng lòng lên án những hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu tới lối sống văn minh vốn rất cần thiết. Tuy nhiên hãy lên án một cách có lương tâm, tránh vì bức xúc cho nỗi khổ của người này lại vô tình gây áp lực lên những người không liên quan khác.

Tội của của ông Linh tới đâu ông ấy sẽ phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, tự mình hứng chịu sự phản đối vì hành vi của mình chứ không phải gia đình hay vợ con ông ấy.

Tóm lại, quan điểm của Tôi là không ủng hộ cách làm này:

Phản đối hành vi xấu cũng cần cách thể hiện văn minh. Hãy để những người thi hành luật pháp làm việc của mình vì một bản án thích đáng, mang tính răn đe mạnh mẽ, giúp chặn đứng những hành vi tương tự.

Hành vi bôi bẩn, phá hoại nhà ông Linh là không đúng; thậm chí có thể xử lý phạt vi phạm pháp luật theo quy định đối với những người có hành vi này.

Trả lời

Việc dư luận đồng lòng lên án những hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu tới lối sống văn minh vốn rất cần thiết. Tuy nhiên hãy lên án một cách có lương tâm, tránh vì bức xúc cho nỗi khổ của người này lại vô tình gây áp lực lên những người không liên quan khác.

Tội của của ông Linh tới đâu ông ấy sẽ phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, tự mình hứng chịu sự phản đối vì hành vi của mình chứ không phải gia đình hay vợ con ông ấy.

Tóm lại, quan điểm của Tôi là không ủng hộ cách làm này:

Phản đối hành vi xấu cũng cần cách thể hiện văn minh. Hãy để những người thi hành luật pháp làm việc của mình vì một bản án thích đáng, mang tính răn đe mạnh mẽ, giúp chặn đứng những hành vi tương tự.

Hành vi bôi bẩn, phá hoại nhà ông Linh là không đúng; thậm chí có thể xử lý phạt vi phạm pháp luật theo quy định đối với những người có hành vi này.

Có thể người nhà của ông cũng gặp phải cú sốc rất lớn, không ngời rằng chồng, cha, chú của mình là người như vậy.