Hài kịch là như thế nào?

  1. Nghệ thuật

Lúc bé, xem hài là để cười những nụ cười vui vẻ, xem hài mà không cười là mất hay.

Hài có nhiều loại từ loại nhiễu, loại châm biếm, loại chọc cười,...

Giờ đây, Hài kịch có thêm 1 thể loại là "xem hài toàn khóc" nhất là các cuộc thi gameshow sau này cứ diễn viên (thí sinh) nào diễn là cười được từ 1/3 - 2/3 của vở diễn là bắt đầu khóc nức nở. Có khi cả chương trình hôm đó có 2 vở là khóc đủ cả 2. Điều này liệu có đúng với cụm từ "hài".

Chưa kể, nhiều luận điểm đưa ra như: "đỉnh cao của hài kịch là bi kịch". Liệu có ổn không? Theo mình, hài là chọc cười, bi là lấy nước mắt chứ ghép hài - bi đi chung thì hóa ra đang buồn xem hài giải tỏa buồn thì không thấy mà ngồi khóc sướt mướt.

Ban đầu, xem 1 vài vở dạng cười - khóc thì thấy lạ lạ hay hay nhưng điều này bị lặp đi lặp lại thường xuyên khiến tôi cảm giác nghệ sĩ hài nhưng mong lấy nước mắt của khán giả. Một sự thương hại nhiều hơn là đồng tình.

Từ khóa: 

hài kịch

,

bi kịch

,

khán giả

,

gameshow

,

nghệ thuật