Tình hình là mình bị quên mang não khi ra đường. Đi xem phim thì mua nhầm suất chiếu, đi rút tiền lấy thẻ không lấy tiền :(
Nếu nó là vấn đề nghiêm trọng của bạn vậy thì bạn nên tự lập kế hoạch suy nghĩ cho bản thân. Tức là khi nào thì suy nghĩ, khi nào thì sống (không nghĩ). Về cơ bản mọi người khuyên chúng ta nên sống cho hiện tại nhiều hơn.
Tập trung vào hiện tại nhiều hơn :D
Nếu nó là vấn đề nghiêm trọng của bạn vậy thì bạn nên tự lập kế hoạch suy nghĩ cho bản thân. Tức là khi nào thì suy nghĩ, khi nào thì sống (không nghĩ). Về cơ bản mọi người khuyên chúng ta nên sống cho hiện tại nhiều hơn.