Sách & Đời #2: Đạo đức trong tương giao, Tình bạn, hợp tác & hữu nghị trong thời đại mới

  1. Văn hóa

  2. Sách

  3. Thinking Hub

  4. Xã hội

  5. Tư duy

Trong tác phẩm kinh điển “Luân Lý học”, triết gia Hy Lạp vĩ đại Aristotle không chỉ bàn rất nhiều về phẩm hạnh, công lý, hạnh phúc… ông còn bàn rất nhiều đến sự TƯƠNG GIAO tức tình bạn, tình hữu nghị. Sự tương giao không phải đơn giản là mối quan hệ giữa người với người, mà là mối quan hệ ngang bằng mà thỏa mãn được nhu cầu từ hai phía.

Ở thời đại mới, khi các mối quan hệ rộng mở hơn, khi nhu cầu tương giao ngày càng lớn không chỉ giữa cá nhân với cá nhân, tổ chức với tổ chức mà còn quốc gia với quốc gia, thì một lần nữa những triết luận về đạo đức trong tương giao của Aristotle cần được hiểu rõ và bàn luận.

Trong buổi Sách & Đời #2, dịch giả Lê Duy Nam sẽ chia sẻ về Đạo đức trong Tương Giao trong “Luân lý học” của Aristotle. Qua đó, chúng ta cùng nhau thảo luận về mối quan hệ tương giao trong thời đại của chúng ta và những vấn đề phải đối mặt, đồng thời tự phản tư về bản thân trong các mối quan hệ.

  • Thời gian: 21h00 Thứ Sáu 25/2/2022Tại Google Meeting:

  • https://meet.google.com/vga-xkxg-gfq

=====

Về Lê Duy Nam:

  • Admin & trưởng nhóm dịch Book Hunter

  • Tổ chức dịch & chịu trách nhiệm nội dung các sách:Chiến thắng của đô thị – Edward Glaeser (2019, NXB Hội Nhà Văn)

  • Các hệ thống bầu cử & dân chủ – Jared Diamond chủ biên (2016, chưa xuất bản, đã đăng công khai trên FoxStudy)

  • Tập tiểu luận Nghệ thuật & Thợ thủ công – Oscar Wilde (2019, NXB Hội Nhà Văn)

  • Rumi tinh tuyệt – Bản tiếng Anh của Coleman Barks (2019, NXB Hội Nhà Văn)

  • Luân Lý Học – Aristotle (2020, NXB Đà Nẵng)

  • Nước Mỹ chuyện chưa kể – Oliver Stone & Peter Kuznick (2020, NXB Đà Nẵng)

  • Kinh tế học thiêng liêng – Charles Eisenstein (2021, NXB Đà Nẵng)

Từ khóa: 

sách và đời

,

aristotle

,

văn hóa

,

sách

,

thinking hub

,

xã hội

,

tư duy

Chủ đề hay, đáng ngẫm! thời đại này đúng là đang rất có vấn đề về đạo đức trong tương giao

Trả lời

Chủ đề hay, đáng ngẫm! thời đại này đúng là đang rất có vấn đề về đạo đức trong tương giao