Tại sao nạn nhân trong phim Zombie không phóng lên thuyền rồi chạy trốn vào đảo hoang nào đấy?

  1. Tư duy

Tới đấy bọn Zombie sẽ ko tìm thấy và chúng ta sẽ ko bị đồng hoá thành Zombie. Ý tưởng này có vẻ khả thi không nhẩy?

Từ khóa: 

tư duy

Vấn đề quan trọng là Zombie từ đâu xuất hiện, nếu do virus truyền nhiễm gì đấy chẳng hạn thì cả đám trốn ra hoang đảo chắc gì đã thoát =)).

Tiếp theo zombie rơi xuống nước thì có chết ko, hay nó trôi nổi lềnh phềnh đến lúc dạt vào bờ lại tiếp tục đi kiếm não ăn. Nếu thế xác zombie trôi nổi khắp đại dương làm gì có hoang đảo nào an toàn.

Trả lời

Vấn đề quan trọng là Zombie từ đâu xuất hiện, nếu do virus truyền nhiễm gì đấy chẳng hạn thì cả đám trốn ra hoang đảo chắc gì đã thoát =)).

Tiếp theo zombie rơi xuống nước thì có chết ko, hay nó trôi nổi lềnh phềnh đến lúc dạt vào bờ lại tiếp tục đi kiếm não ăn. Nếu thế xác zombie trôi nổi khắp đại dương làm gì có hoang đảo nào an toàn.

Vậy chắc chưa đi du thuyền ra đảo hoang lần nào rồi nên mới thích ra đảo hoang.
Đi thuyền ra đảo hoang thì phải đi tàu nhỏ vào. Đó là chưa nói phải có người trực ở thuyền to bên ngoài. Sóng lớn thì nó dễ dàng kéo thuyền vào gần đảo. Chẳng ai muốnthuyền to bị mắc cạn ngoài đảo hoang đâu, chi phí để tàu kéo ra đảo hoang để kéo nó ra khỏi mắc cạn là tính theo hải lý đó.
Ngoài đảo hoang thì dễ dính bão hơn. Đất thì khó mà đủ dinh dưỡng để trồng cây lương thực hay chăn nuôi. Động vật hoang dã gần như không có.
Cho dù có duy trì được thì cũng có mức giới hạn số người mà hòn đảo có thể chịu đựng. Đi chơi ở đảo hoang thì cao lắm chỉ ở đó một tuần. Đó là giới hạn của sức khoẻ, vì chẳng ai muốn bị nhiễm trùng, sốt do dị ứng khác vùng địa lý.
Có thể tìm được thuốc nếu ở đất liền, đi lục lọi xung quanh ở các thành phố lớn. Còn ở đảo thì thậm chí tìm nguồn nguyên liệu để lấy các chất làm nên viên thuốc còn không có. Ở trên đảo có thể bạn không chết vì zombie nhưng chết vì bệnh do thiếu kháng sinh, thiếu các loại thuốc cơ bản.
Chi phí bảo dưỡng thuyền rất cao. Và một cái thảm hoạ zombie thì nguồn cung để bảo trì thuyền đâu ra. Nếu muốn mang thuyền ra đảo hoang rồi vứt thuyền, không lo bão, không lo đường để thoát thì thôi khỏi lo.
Du thuyền tới đảo hoang chỉ ổn khi ở lại đảo hoang ngắn ngày. Còn để định cư là chuyện khác.

Tôi thấy bối cảnh các phim zombie trừ phim Vương triều sark Tank của Hàn xẻng ra thì đều diễn ra các thành phố lớn có tính chuyên môn hóa cao, mà zom thì nó k trừ ai cả, từ người thường, nvvp, cảnh sát, quân đội nên mọi vấn đề nó rất hỗn loạn, các cơ sở phương tiện giao thông trừ trong tay llvt cơ bản đã tê liệt nên ý tưởng của bạn khó mà thực hiện được 

Bì co It's Cu Lao's time!

Trong bản remake của “Dawn of the Dead”, bộ phim đã kết thúc với hình ảnh dàn diễn viên sống sót lên thuyền và đi đến một hòn đảo khác, nhưng những cảnh cuối phần credit lại cho thấy hòn đảo đó cũng có zombie.

https://cdn.noron.vn/2022/11/21/main-qimg-399472d02057d5f4b4c083ab402753bf-1669022878-1669022878.jpg
Đi sang được cái đảo đó đã là một điều xa với, hơn nữa dù có sang được đến đảo hoang rồi thì vẫn rất dễ chết, không chết vì zombie thì chết vì kĩ năng sống. À biết đâu một người trên thuyền cùng đi sang đảo cũng bị nhiễm Zombie mà ko hề hay biết :D