Tại sao truyền thuyết thường nói mèo có 9 mạng?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tâm linh

 

Điển cố này vốn dĩ bắt nguồn từ trong “kinh Phật”: “Đức Phật đang giảng Pháp cho chúng đệ tử, có một con mèo ngồi dưới bảo tọa của Ngài, nín thở lắng nghe. Chúng đệ tử hỏi Đức Phật duyên cớ vì sao, rằng con mèo này phải chăng cũng thông hiểu kinh điển? Đức Phật trả lời: Mèo có linh tính, có chín cái mạng, con người chỉ có một cái. Do vậy linh tính của mèo, không phải điều con người có thể có được.” Trong quyển kinh Phật “Thượng Ngữ Lục” lại chỉ ra càng rõ ràng hơn: “Mạng mèo có chín cái là thông, linh, tĩnh, chính, giác, quang, tinh, khí, thần.“

https://cdn.noron.vn/2022/06/13/7980185335974616-1655116463.jpgBản lĩnh trèo cao của loài mèo trong đám vật nuôi trong nhà có thể nói là thân thủ đệ nhất. “Phi trên nóc nhà” đối với mèo mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, có những lúc thậm chí có thể trèo tuốt lên ngọn cây cổ thụ. Khi mèo bị đuổi bắt, chúng sẽ luôn là mau chóng trèo lên chỗ cao, lặng lẽ quan sát đối thủ của nó sau khi hết cách, đối thủ bỏ đi mới leo xuống. Sở dĩ mèo giỏi về việc trèo cao xuống thấp, đây có liên quan đến cấu tạo toàn thân của nó. Chúng ta thường hay nhìn thấy mèo từ trên rất cao rơi xuống, mà thân thể không có một chút tổn thương nào hết, trong khi loài chó nếu từ độ cao đồng dạng như vậy rơi xuống, thì dẫu không chết thì cũng bị thương nặng, đây chính là nguyên nhân của câu “mèo có 9 cái mạng” mà chúng ta thường hay nói đến.

Trả lời
 

Điển cố này vốn dĩ bắt nguồn từ trong “kinh Phật”: “Đức Phật đang giảng Pháp cho chúng đệ tử, có một con mèo ngồi dưới bảo tọa của Ngài, nín thở lắng nghe. Chúng đệ tử hỏi Đức Phật duyên cớ vì sao, rằng con mèo này phải chăng cũng thông hiểu kinh điển? Đức Phật trả lời: Mèo có linh tính, có chín cái mạng, con người chỉ có một cái. Do vậy linh tính của mèo, không phải điều con người có thể có được.” Trong quyển kinh Phật “Thượng Ngữ Lục” lại chỉ ra càng rõ ràng hơn: “Mạng mèo có chín cái là thông, linh, tĩnh, chính, giác, quang, tinh, khí, thần.“

https://cdn.noron.vn/2022/06/13/7980185335974616-1655116463.jpgBản lĩnh trèo cao của loài mèo trong đám vật nuôi trong nhà có thể nói là thân thủ đệ nhất. “Phi trên nóc nhà” đối với mèo mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, có những lúc thậm chí có thể trèo tuốt lên ngọn cây cổ thụ. Khi mèo bị đuổi bắt, chúng sẽ luôn là mau chóng trèo lên chỗ cao, lặng lẽ quan sát đối thủ của nó sau khi hết cách, đối thủ bỏ đi mới leo xuống. Sở dĩ mèo giỏi về việc trèo cao xuống thấp, đây có liên quan đến cấu tạo toàn thân của nó. Chúng ta thường hay nhìn thấy mèo từ trên rất cao rơi xuống, mà thân thể không có một chút tổn thương nào hết, trong khi loài chó nếu từ độ cao đồng dạng như vậy rơi xuống, thì dẫu không chết thì cũng bị thương nặng, đây chính là nguyên nhân của câu “mèo có 9 cái mạng” mà chúng ta thường hay nói đến.

Theo lời của Đức Phật: “Mèo có linh tính, có chín cái mạng, con người chỉ có một cái. Do vậy linh tính của mèo, không phải điều con người có thể có được.” Trong quyển kinh Phật “Thượng Ngữ Lục” lại chỉ ra càng rõ ràng hơn: “Mạng mèo có chín cái là thông, linh, tĩnh, chính, giác, quang, tinh, khí, thần.“