Trí tuệ nhân tạo (AI) với công nghệ thông tin (IT) có phải là một?

  1. Trí tuệ nhân tạo

Từ khóa: 

ai

,

it

,

trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI), không phải một phần của công nghệ thông tin (IT).

AI (Artificial Intelligent) là khi máy móc có dấu hiệu thông minh, tự học, hành vi song song với trí thông minh tự nhiên của con người. Để tạo AI, một nhóm chuyên gia về: Tâm lý con người, triết học, khoa học thần kinh, toán học, sinh học và khoa học máy tính hiện nay điều phối nghiên cứu tạo thành.

Trí tuệ Nhân tạo, AI tạo ra loại cảm xúc, thích nghi với những môi trường nhất định, tự mình suy nghĩ theo nghĩa đen và còn rất nhiều năm nữa trước khi người ta tạo được dạng trí tuệ nhân tạo thực sự.

Trong khi đó,

IT (Information Technology) là một phần của khoa học máy tính. Trọng tâm chính là tập trung vào giải pháp dựa trên phần mềm. IT làm cho máy tính lưu trữ, nghiên cứu, truy xuất, truyền tải và thao tác dữ liệu hoặc thông tin.

Công nghệ thông tin, IT bị giới hạn những gì nó làm được, ví dụ: các thuật toán trong nền kinh tế kinh doanh, thị trường thương mại, y-khoa, v.v...

Với IT, thì công nghệ máy móc bị hạn chế và không kết nối với trí tuệ nhân tạo.

Thân👍

Trả lời

Trí tuệ nhân tạo (AI), không phải một phần của công nghệ thông tin (IT).

AI (Artificial Intelligent) là khi máy móc có dấu hiệu thông minh, tự học, hành vi song song với trí thông minh tự nhiên của con người. Để tạo AI, một nhóm chuyên gia về: Tâm lý con người, triết học, khoa học thần kinh, toán học, sinh học và khoa học máy tính hiện nay điều phối nghiên cứu tạo thành.

Trí tuệ Nhân tạo, AI tạo ra loại cảm xúc, thích nghi với những môi trường nhất định, tự mình suy nghĩ theo nghĩa đen và còn rất nhiều năm nữa trước khi người ta tạo được dạng trí tuệ nhân tạo thực sự.

Trong khi đó,

IT (Information Technology) là một phần của khoa học máy tính. Trọng tâm chính là tập trung vào giải pháp dựa trên phần mềm. IT làm cho máy tính lưu trữ, nghiên cứu, truy xuất, truyền tải và thao tác dữ liệu hoặc thông tin.

Công nghệ thông tin, IT bị giới hạn những gì nó làm được, ví dụ: các thuật toán trong nền kinh tế kinh doanh, thị trường thương mại, y-khoa, v.v...

Với IT, thì công nghệ máy móc bị hạn chế và không kết nối với trí tuệ nhân tạo.

Thân👍

Công nghệ thông tin nó là tên gọi chung, nó bao gồm nhiều ngành và nhánh nhỏ khác nhau. Một số ngành lớn như Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính và truyền thông, An toàn thông tin mạng....

Để trả lời câu hỏi của bạn thì AI thuộc vào nhánh của ngành khoa học máy tính. Nhưng ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của nó, một số trường cho nó là 1 chuyên ngành riêng để đào tạo.

AI là part nhỏ trong Machine Learning (?chính tả..).
Hiện nay AI đang mô phỏng được tính học khôn của con người là chủ yếu. Bạn còn nhớ bài sinh học lớp 7: Bạn chạm tay vào nước nóng rồi rụt lại, sau đó bạn sợ không dám động vào nước ấy. Tương tự nt, machine (máy) sẽ được train theo mô tip kia theo các dữ liêu nó được nhập và phân loại, phản ứng dán nhãn dữ liệu

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) và Công nghệ thông tin (Information Technology - IT) là hai lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên chúng có sự liên quan chặt chẽ, thống nhất với nhau.

- Công nghệ thông tin là một lĩnh vực liên quan đến việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật để xử lý, lưu trữ và truyền tải thông tin. Các kỹ thuật trong lĩnh vực này bao gồm mạng máy tính, phần mềm, phần cứng và các hệ thống thông tin.

- Trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực tập trung vào việc phát triển các hệ thống hoạt động giống như hoặc tốt hơn con người trong việc giải quyết các vấn đề thông qua việc học và tự động hóa các nhiệm vụ. Các kỹ thuật trong lĩnh vực này bao gồm các mô hình máy học, các mạng nơ-ron nhân tạo và các hệ thống thông minh nhân tạo.

Vì vậy, dù AI và IT là hai lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên AI phụ thuộc vào các công nghệ IT để thực hiện các nhiệm vụ của mình.