Bạn đã từng bị FE credit đòi nợ "oan"?

  1. An ninh mạng

  2. Đầu tư & Tài chính

  3. Tin Tức

  4. Xã hội

Thi thoảng bạn bè của mình lại có người bị FE nhắn tin báo phải trả nợ trong khi họ không hề vay. Dĩ nhiên chỉ bị phiền mấy hôm sau đó họ xác minh lại mình không hề vay thì cũng không sao.

Hóa ra là có những nhóm chuyên nghiệp, lợi dụng kẻ hở trong quy trình cho vay nhanh của FE Credit, cũng như việc người dân bị lộ thông tin xác thực rất nhiều khiến cho kẻ xấu dễ lợi dụng.

Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Liệu người thân của bạn đã từng bị như vậy?

Từ khóa: 

an ninh mạng

,

đầu tư & tài chính

,

tin tức

,

xã hội

Em từng là nạn nhân 'nằm không cũng trúng đạn' gần 2 năm của FE credit nên xin chia sẻ với bạn bè anh là không có cách nào giải quyết được với tổng đài và mấy anh chị đòi thuê. 
Em chưa vay bao giờ nhưng đúng là cơ chế cho vay mà không xác minh số ĐT người liên hệ hay bảo lãnh đã gây rắc rối nhiều cho chủ sở hữu các số ĐT. Những người gọi đến đều dùng thuê bao 1 chiều tức là chỉ họ gọi được còn mình không gọi lại được. Họ gọi theo chỉ tiêu với tầm 5-10 cuộc 1 ngày nếu thấy mình còn lịch sự tiếp và giải thích. Giọng điệu đòi nợ thì khỏi phải nói, và chỉ bảo mình nếu không phải thì xác minh với ngân hàng. Tổng cộng em khiếu nại và xác minh số ĐT chính chủ 4 lần nhưng vẫn tiếp tục nhận được ĐT từ một người nào đấy dọa dẫm nếu không giải quyết sẽ mời ra tòa, khiếu nại ra CA....
Cuối cùng em báo với tổng đài là nếu còn nhận được ĐT thêm lần nữa thì em sẽ vinh danh ngân hàng và FE credit lên truyền thông và block thẳng tay các số lạ gọi đến. Trộm vía từ hồi đấy đến giờ chưa thấy các anh chị nã ĐT tiếp :) Mình không làm gì sai thì chẳng phải ngại, nhưng ứng phó với mấy ca củ chuối này cũng không thể quá lịch sự được.
Trả lời
Em từng là nạn nhân 'nằm không cũng trúng đạn' gần 2 năm của FE credit nên xin chia sẻ với bạn bè anh là không có cách nào giải quyết được với tổng đài và mấy anh chị đòi thuê. 
Em chưa vay bao giờ nhưng đúng là cơ chế cho vay mà không xác minh số ĐT người liên hệ hay bảo lãnh đã gây rắc rối nhiều cho chủ sở hữu các số ĐT. Những người gọi đến đều dùng thuê bao 1 chiều tức là chỉ họ gọi được còn mình không gọi lại được. Họ gọi theo chỉ tiêu với tầm 5-10 cuộc 1 ngày nếu thấy mình còn lịch sự tiếp và giải thích. Giọng điệu đòi nợ thì khỏi phải nói, và chỉ bảo mình nếu không phải thì xác minh với ngân hàng. Tổng cộng em khiếu nại và xác minh số ĐT chính chủ 4 lần nhưng vẫn tiếp tục nhận được ĐT từ một người nào đấy dọa dẫm nếu không giải quyết sẽ mời ra tòa, khiếu nại ra CA....
Cuối cùng em báo với tổng đài là nếu còn nhận được ĐT thêm lần nữa thì em sẽ vinh danh ngân hàng và FE credit lên truyền thông và block thẳng tay các số lạ gọi đến. Trộm vía từ hồi đấy đến giờ chưa thấy các anh chị nã ĐT tiếp :) Mình không làm gì sai thì chẳng phải ngại, nhưng ứng phó với mấy ca củ chuối này cũng không thể quá lịch sự được.
Không, mới chỉ từng vay ngân hàng chứ chưa từng vay FE. Và bạn bè, người thân xung quanh tôi cũng vậy.