Tại sao Việt Nam không đặt mục tiêu trở thành một nước nông nghiệp hiện đại thay vì trở thành 1 quốc gia cn theo hướng hiện đại nhỉ?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

phản biện thuyết phục

,

xã hội

Thứ nhất, nông nghiệp chỉ có thể đảm bảo an ninh lương thực, còn muốn gia tăng thặng dư phải cần phải có chuyên canh, công nghiệp hóa và số hóa. Muốn đạt được như vậy cần phải ưu tiên phát triển cn và khkt theo hướng hiện đại chứ không nên phụ thuộc vào nhập khẩu công nghệ
Thứ hai, nông nghiệp vn đang phụ thuộc các nguồn tài nguyên mà vn không thể làm chủ hoàn toàn như nước: hệ thống sông mê kông - cửu long, phân bón, các giống mới (hiện nay vn đã phát triển công nghệ sinh học nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu giống đặc biệt là các giống hoa)
Còn về các mặt hàng thủy hải sản, VN đang có chỗ đứng khá cao trên trường quốc tế nhưng đa số vẫn là chế biến thô, chưa thể đem lại giá trị gia tăng cao như đã nói ở ý 1. Tương tự ở ngành chăn nuôi, quy mô công nghiệp hóa vẫn còn manh múng, nhỏ lẻ và hầu như được các doanh nghiệp nước nằm nắm bắt phần lớn thị phần.
Trả lời
Thứ nhất, nông nghiệp chỉ có thể đảm bảo an ninh lương thực, còn muốn gia tăng thặng dư phải cần phải có chuyên canh, công nghiệp hóa và số hóa. Muốn đạt được như vậy cần phải ưu tiên phát triển cn và khkt theo hướng hiện đại chứ không nên phụ thuộc vào nhập khẩu công nghệ
Thứ hai, nông nghiệp vn đang phụ thuộc các nguồn tài nguyên mà vn không thể làm chủ hoàn toàn như nước: hệ thống sông mê kông - cửu long, phân bón, các giống mới (hiện nay vn đã phát triển công nghệ sinh học nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu giống đặc biệt là các giống hoa)
Còn về các mặt hàng thủy hải sản, VN đang có chỗ đứng khá cao trên trường quốc tế nhưng đa số vẫn là chế biến thô, chưa thể đem lại giá trị gia tăng cao như đã nói ở ý 1. Tương tự ở ngành chăn nuôi, quy mô công nghiệp hóa vẫn còn manh múng, nhỏ lẻ và hầu như được các doanh nghiệp nước nằm nắm bắt phần lớn thị phần.
À rất đơn giản: VN xuất khẩu 1 tấn gạo=TQ xuất khẩu 1 chiếc ti vi= Nhật Bản xuất khẩu 1 chiếc máy ảnh kỹ thuật số 500gr…..Vả lại nếu nông nghiệp trồng trọt hiện đại như Pháp thì 2 người canh tác 200ha, chăn nuôi hiện đại như Mỹ 1 người chăn 1000 con heo. Như vậy chúng ta thừa rất nhiều lao động ở nông thôn, vậy thì họ sẽ làm gì? Để giải bài toán này thì chúng ta cần xây dựng công nghiệp trước để hút lao động tại nông thôn vào các khu công nghiệp. Số lao động còn lại ở nông thôn sẽ buộc phải tăng năng suất lao động lên rất nhiều để đáp ứng sản xuất nông nghiệp và họ sẽ có điều kiện và nhu cầu bắt buộc phải cơ khí hoá, tự động hoá sx nông nghiệp để bù lại sự thiếu hụt lao động thủ công. Người VN rất giỏi trong những tình huống khó khăn, và ngược lại thì hay có tâm lý rong chơi những khi nhàn tản. Chúng ta cần tạo áp lực mọi nơi mọi lúc, chúng ta sẽ nhận được sức mạnh…